Categories: Sức khoẻ

Mặt biến dạng vì dùng ốc sên trị mụn

Làm đẹp theo cách bạn giới thiệu, nữ sinh thấy mụn lặn dần, khoảng một tuần sau, khuôn mặt của cô bắt đầu biến dạng.

Thạc sĩ, bác sĩ Trịnh Xuân Vinh, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho hay thời gian qua bệnh viện thường xuyên tiếp nhận khám và điều trị cho những bệnh nhân bị tác dụng phụ sau khi làm đẹp.

“Chúng tôi thường hay gặp nhất đó là những bệnh nhân bị viêm da tiếp xúc dị ứng. Nguyên nhân là bệnh nhân tự dùng thuốc bôi làm đẹp. Trong đó, nhiều nhất là các loại thuốc tiêm trị nám, làm trắng da, trị mụn.

Ngoài ra, một số trường hợp nhập viện do làm theo các thông tin truyền tai trên mạng, điển hình nhất là bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mặt sưng vù, mắt híp lại do dùng ốc sên để làm trắng da”, bác sĩ Vinh cho hay.

Thạc sĩ, bác sĩ Trịnh Xuân Vinh, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Da liễu Trung ương. Ảnh: HQ.

Bệnh viện từng tiếp nhận một nữ sinh 23 tuổi (ở An Lão, Hải Phòng) mọc nhiều mụn mỗi khi đến kỳ “đèn đỏ”. Sau đó, nữ sinh nghe theo lời mách bảo của bạn bè về phương pháp làm đẹp bằng cách cho ốc sên bò lên mặt trực tiếp sẽ hết mụn và làm trắng da.

Được bạn giới thiệu, cô đã mua một lọ chứa chất nhờn của ốc sên với giá 250.000 đồng. Những ngày đầu, cô thấy mụn lặn dần, nhưng được khoảng một tuần, mặt bắt đầu nặng trịch, biến dạng, mụn sưng to.

“Đối với những bệnh nhân như trên chúng tôi phải cho nhập viện điều trị chuyên sâu ngay. Thời gian điều trị cho những bệnh nhân này có thể kéo dài hàng tháng và rất tốn kém”, bác sĩ Vinh cho hay.

Ngoài những bệnh nhân gặp họa vì nghe theo tin đồn, tại khoa Khám bệnh, không ít chị em cũng phải nhập viện vì làm đẹp sai cách như tiêm collagen, bôi các loại thuốc bán trổi nổi trên mạng.

Bác sĩ Vinh khuyến cáo để đảm bảo an toàn cho bản thân, trước khi muốn làm đẹp, chị em nên đến khám tại các cơ sở uy tín, từ đó các bác sĩ sẽ thử phản ứng và đưa ra hướng điều trị phù hợp với cơ địa từng người.

“Mỗi bệnh nhân đều có biện pháp điều trị riêng, Phương pháp hợp với người này có thể gây biến chứng cho người khác, vì thế trước khi chị em muốn sử dụng các sản phẩm làm đẹp, dù uy tín cũng phải có sự tư vấn của bác sĩ”, bác sĩ Vinh tư vấn.

Hà Quyên
Nguồn: Zing

adminyhoc

Recent Posts

Hiểu biết đầy đủ về bệnh túi thừa

Bệnh túi thừa xảy ra ở khoảng 5% và tăng mạnh ở dân số phương…

1 day ago

Các bước cải thiện sức khỏe đường ruột

Sức khỏe đường ruột khỏe mạnh, bao gồm môi trường đường ruột cân bằng và…

2 days ago

Mối liên hệ giữa hệ vi sinh đường ruột bệnh vảy nến, bệnh chàm

Bệnh vảy nến là căn bệnh da liễu khá phổ biến với các biểu hiện…

2 days ago

Sự thay đổi hệ vi sinh đường ruột ảnh hưởng đến sức khỏe người cao tuổi như thế nào?

Sự thay đổi các vi sinh vật trong hệ vi sinh đường ruột ảnh hưởng…

3 days ago

Vi khuẩn đường ruột thay đổi gây lão hóa khi lớn tuổi như thế nào

Các loại vi khuẩn trong ruột của người già rất khác nhau và có liên…

3 days ago

Nguy cơ mắc bệnh tim mạch do mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột

Y học đã chứng minh khi hệ vi sinh đường ruột mất cân bằng có…

3 days ago