Categories: Tin tức

Cuộc sống của MC Đỗ Thụy sau gần 4 năm ‘mất tích’: Việc tôi kết hôn và sinh con thực ra chỉ là…

MC Đỗ Thụy từng là người dẫn gameshow “made in Việt Nam” đầu tiên “Trúc Xanh”, cũng là linh hồn của show “Ngôi nhà mơ ước” được phát sóng trên HTV.

“Ngôi nhà mơ ước” là chương trình rất hay, tình người, nhân văn, và đặc biệt ấn tượng với cách kể chuyện sâu lắng, nhẹ nhàng rất tuyệt vời của MC Đỗ Thụy. Ngày đó, khi sự nghiệp MC đang trên đà phát triển thì Đỗ Thụy đôt nhiên đi du học. Bẵng đi gần 4 năm, Đỗ Thụy đã quay trở về Việt Nam “đầy lợi hại” với nhiều dự án cộng đồng ý nghĩa.


Đỗ Thụy vẫn trẻ trung và xinh đẹp như ngày nào

Đỗ Thụy được yêu quý từ chương trình “Ngôi nhà mơ ước”. Cách Thụy trò chuyện tiếp xúc với nhân vật cũng như sự khéo léo kéo khán giả đồng hành cùng chương trình được khán giả rất yêu thích. Đỗ Thụy giản dị, vui tính, cởi mở và thân thiện. Nói không ngoa, nhờ sự dẫn dắt tinh tế và chân thành của Đỗ Thụy, chương trình đã đã làm lay động trái tim bao người, qua đó thắp lên ngọn lửa nhân ái, tình người, làm cho người nghèo có những phút ấm lòng.


MC Đỗ Thụy trong “Ngôi nhà mơ ước”

Nhưng điều mọi người ngưỡng mộ nhất ở Đỗ Thụy chính là tinh thần cầu thị cao, không nghĩ đến vị trí của mình mà chỉ muốn nói đến những công việc mình đang làm có ích hay vô nghĩa. Cũng bởi thế mà gần bốn năm trước, Đỗ Thụy bất ngờ gác hết mọi công việc để sang Anh du học thạc sĩ ngành truyền thông.Thời điểm cô đi học cũng là lúc quanh cô xuất hiện vô số tin đồn. Nhưng dường như cô không quan tâm đến những lời bàn ra tán vào của dư luận, cô chỉ tập trung vào 1 mục tiêu duy nhất của mình là học, học để mở mang trí tuệ, học để giúp đỡ cho những mảnh đời bất hạnh và đóng góp nhiều hơn cho xã hội,… Trước những thị phi Đỗ Thụy bình thản nói “Nếu ta yêu thương cuộc sống quanh ta với đầy đủ những thuộc tính hỷ nộ ái ố của nó, thì những thị phi là lẽ thường tình, cho qua. Cái đáng quan tâm là thái độ của mình nhìn về cuộc sống”

Nhớ lại ngày xưa từng có tin đồn rằng Đỗ Thụy đã có gia đình với một chính trị gia, lãnh đạo của Thành phố và sinh con, thậm chí có đến ba đứa con trong bốn năm.

Tin đồn này làm ảnh hưởng rất nhiều đến công việc và cuộc sống của Đỗ Thụy. Cô kể, vài lần cô được mời làm chương trình nhưng sau đó đơn vị mời xin hủy bởi vì họ ngại những nghi vấn xung quanh mối quan hệ của cô với vị lãnh đạo TP.

Nhưng sự thật là đến giờ Đỗ Thụy vẫn độc thân, cô vẫn chờ duyên lành trong lúc dốc sức với những chương trình mà cô đã ấp ủ và đang theo đuổi.


Đỗ Thụy vẫn độc thân và dành phần lớn thời gian cho công việc

3 năm học ở Anh cùng giải thưởng Royal Television Society Student Awards 2016 cho bộ phim tốt nghiệp “The heart’s scar”, Đỗ Thụy tự tin hơn, quyết liệt hơn và ấp ủ nhiều dự án nhân văn.

Cuối năm 2016, Đỗ Thụy đã về nước. Sau sáu tháng bắt lại nhịp sống của TP. HCM, tìm hướng đi cho những ấp ủ, ý tưởng, dự định của mình cũng như dành một khoảng lặng để nghiên cứu, lắng nghe thị trường, xem xem những câu chuyện, chương trình mà mình muốn kể, muốn làm có phù hợp hay không thì vào tháng 9 này, MC Đỗ Thụy cùng êkíp của mình và Đài Truyền hình TP.HCM công bố hai chương trình truyền hình nhân đạo xã hội “Cùng xây ước mơ” và “Xin chào cuộc sống” với mục tiêu xây nhà cho người nghèo và giúp trẻ em nghèo chữa bệnh. Trong đó “Cùng xây ước mơ” là chương trình xây nhà cho người nghèo như chương trình “Ngôi nhà mơ ước” từng tạo nên hình ảnh của Đỗ Thụy trong lòng công chúng.


Đỗ Thụy (thứ hai từ trái qua) cùng biên tập viên Phước Lập (trái) và Quỳnh Hương (phải) trong ngày ra mắt chương trình “Xin chào cuộc sống” và “Cùng xây ước mơ” tại Đài truyền hình TP.HCM


Đỗ Thụy (giữa) và các bác sĩ bệnh viện Nhi đồng I trước giờ vào phòng phẫu thuật cho các bệnh nhi của “Xin chào cuộc sống”

Xem những thông tin ban đầu của 2 chương trình này mọi người có thể cảm nhận được Đỗ Thụy đã rất tâm huyết, dốc toàn lực để mang đến cho khán giả những chương trình ý nghĩa nhất cũng như giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Đối với rất nhiều khán giả, những chương trình mang tính nhân văn sâu sắc như thế này rất đáng xem.

Nhìn những gì Đỗ Thụy làm được trong thời gian qua, mọi người đều cảm thấy rất tự hào. Phụ nữ là phải mạnh mẽ, độc lập và đầy chí cầu tiến như thế. Không chỉ vậy, ở cô còn có cái tâm đẹp, luôn mong muốn làm thật nhiều điều để giúp đỡ cho những người kém may mắn trong cuộc sống.

Một số hình ảnh của chương trình “Xin chào cuộc sống”:

Video: Con trai đã mất, mẹ nhắn tin vào số máy con và nhận được hồi âm

Theo webtretho

Nguồn: ĐKN

adminyhoc

Recent Posts

Hiểu biết đầy đủ về bệnh túi thừa

Bệnh túi thừa xảy ra ở khoảng 5% và tăng mạnh ở dân số phương…

3 days ago

Các bước cải thiện sức khỏe đường ruột

Sức khỏe đường ruột khỏe mạnh, bao gồm môi trường đường ruột cân bằng và…

4 days ago

Mối liên hệ giữa hệ vi sinh đường ruột bệnh vảy nến, bệnh chàm

Bệnh vảy nến là căn bệnh da liễu khá phổ biến với các biểu hiện…

4 days ago

Sự thay đổi hệ vi sinh đường ruột ảnh hưởng đến sức khỏe người cao tuổi như thế nào?

Sự thay đổi các vi sinh vật trong hệ vi sinh đường ruột ảnh hưởng…

5 days ago

Vi khuẩn đường ruột thay đổi gây lão hóa khi lớn tuổi như thế nào

Các loại vi khuẩn trong ruột của người già rất khác nhau và có liên…

5 days ago

Nguy cơ mắc bệnh tim mạch do mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột

Y học đã chứng minh khi hệ vi sinh đường ruột mất cân bằng có…

5 days ago