Trong hai ngày 10 và 14/3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận hai bệnh nhân Nguyễn Đình Nhàn và Trần Văn Phi đều 50 tuổi ở huyện Nga Sơn, nhập viện trong tình trạng sốt cao, đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi toàn thân. Bác sĩ chẩn đoán cả hai nhiễm khuẩn liên cầu lợn do ăn tiết canh.
Bệnh nhân nhiễm liên cầu lợn đang điều trị tại Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Lam Sơn.
Ngày 18/3, tình trạng bệnh nhân Phi diễn biến nặng, gia đình xin về nhà. Ông Phi sau đó đã tử vong. Còn bệnh nhân Nhàn sau 10 ngày chữa trị tại Khoa Truyền nhiễm đã tỉnh táo nhưng thính lực giảm.
Chị Nguyễn Thị Năm, người nhà ông Nhàn cho hay, hôm 5/3 hai người đàn ông này dự liên hoan có ăn món tiết canh dê pha thêm tiết lợn. Sau đó cả hai phát bệnh.
Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Thanh Hóa đã đề nghị cơ quan chức năng huyện Nga Sơn giám sát nhóm người cùng ăn uống trong buổi liên hoan với hai bệnh nhân nhằm phát hiện và điều trị kịp thời nếu họ nhiễm bệnh.
Các chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân cần nâng cao ý thức phòng chống bệnh lây nhiễm từ liên cầu lợn. Để phòng bệnh, không được giết mổ lợn ốm, chết; không ăn lợn bệnh, thịt lợn sống, tiết canh… Khi có biểu hiện sốt cao (40-41 độ C), xuất hiện các mảng xuất huyết hoại tử dưới da, tiêu chảy… cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời, tránh nguy cơ tử vong.
Lê Hoàng
Nguồn: VnExpress
Theo các số liệu thống kê từ Liên Hợp Quốc cho thấy hiện có 1%…
Cơ thể con người chứa đến hàng tỷ các vi sinh vật khác nhau bao…
Hệ vi sinh đường ruột của con người là một cộng đồng vi sinh vật…
JARDIANCE viên nén bao phim chứa 10 hoặc 25 mg empagliflozin. Thành phần tá dược:…
Hơn một thế kỷ trước, chúng ta phát hiện ra rằng vi khuẩn sống trong…
Hệ vi sinh đường ruột đảm nhiệm vai trò quan trọng trong cuộc sống của…