Nhức đầu là tình trạng đau ở vùng đầu. Đây là căn bệnh phổ biến nhất và có thể xuất hiện thường xuyên đối với nhiều người. Nhức đầu có thể được gây ra bởi nhiều nguyên nhân, bao gồm căng thẳng, chấn thương, đau nửa đầu hoặc do vấn đề tâm lý, tình cảm. Có trường hợp, nhức đầu là do khối u não hoặc nhiễm trùng nặng (như viêm màng não).
Triệu chứng:
Đau đầu
Đau cổ
Chóng mặt
Buồn nôn, ói mửa
Bất thường về thần kinh
Thay đổi thị giác
Chẩn đoán
Hỏi bệnh sử và khám thực thể với sự chú ý đặc biệt đến hệ thống thần kinh.
Trong một vài trường hợp hiếm hoi, chụp cắt lớp vi tính đầu hoặc chụp cộng hưởng từnão được chỉ định.
Xét nghiệm máu toàn bộ (CBC), xét nghiệm bảng chuyển hóa toàn diện (CMP), chụp cắt lớp vi tính (CT Scan), chụp cộng hưởng từ (MRI), xét nghiệm nước tiểu (UA).
Điều trị
Xác định loại đau đầu và nguyên nhân của đau đầu quyết định biện pháp điều trị.
Thuốc sử dụng bao gồm: Thuốc chống viêm không Steroid/NSAIDs (Ibuprofen / Motrin hoặc Advil, Naproxen / Naprosyn), thuốc giảm đau như Acetaminophen (Tylenol), thuốc đau nửa đầu, và/hoặc các thuốc chống buồn nôn.
Cách bấm huyệt trị nhức đầu: Dùng ngón cái và ngón trỏ bấm hai huyệt ở hai đầu trong của hai lông mày di theo cung lông mày đến hai huyệt thái dương, ấn huyệt bách hội ở đỉnh đầu. Sau đó khum 4 ngón tay chải tóc sát da đầu xuôi xuống mỗi lần 5-10 phút, lực vừa phải.
Ngâm chân bằng nước ấm khoảng 37oC sẽ giúp luân chuyển máu từ chân lên đầu và ngược lại, khoảng 5 phút sau lại chế thêm nước nóng cho đến khi nhiệt độ đạt tới 41 – 42oC, ngâm chân khoảng 15 phút sau đó lau sạch, nằm nghỉ khoảng 20 phút.
Nguồn: Phunutoday
SIBO có gây tăng cân không? SIBO (sự phát triển quá mức vi khuẩn tại…
Theo các số liệu thống kê từ Liên Hợp Quốc cho thấy hiện có 1%…
Cơ thể con người chứa đến hàng tỷ các vi sinh vật khác nhau bao…
Hệ vi sinh đường ruột của con người là một cộng đồng vi sinh vật…
JARDIANCE viên nén bao phim chứa 10 hoặc 25 mg empagliflozin. Thành phần tá dược:…
Hơn một thế kỷ trước, chúng ta phát hiện ra rằng vi khuẩn sống trong…