Categories: Tin tức

Nhiều người thích chụp ảnh SELFIE đã mắc căn bệnh dẫn đến ÁM ẢNH TỰ TỬ mà không hề hay biết

Những người bị chứng selfitis thường xuyên chụp ảnh tự sướng để cố gắng tăng cường sự tự tin hoặc tâm trạng của họ.

Nhiều người thích chụp ảnh SELFIE đã mắc căn bệnh dẫn đến ÁM ẢNH TỰ TỬ mà không hề hay biếtNhiều người thích chụp ảnh SELFIE đã mắc căn bệnh dẫn đến ÁM ẢNH TỰ TỬ mà không hề hay biết

Selfitis là một thuật ngữ được đặt ra từ một câu chuyện nhảm nhí nhưng điều đó không ngăn cản các nhà tâm lý học thực hiện những nghiên cứu về chứng bệnh này. Nó ám chỉ những người bị nghiện selfie, ngày nào cũng tự chụp ảnh chính mình để đăng lên mạng, khoe với mọi người.

Kết quả của một nhóm nghiên cứu đến từ trường Đại học Nottingham Trent ở Anh mới đây đã khẳng định rằng selfitis là một hành vi tự kỷ thực sự, có thể dẫn đến ám ảnh tự tử. Phát hiện này đã được nêu trong một Tạp chí Quốc tế nối tiếng về tâm thần.

Theo các nhà nghiên cứu, những người bị chứng selfitis thường xuyên chụp ảnh tự sướng để cố gắng tăng cường sự tự tin hoặc tâm trạng của họ, cùng với các động cơ khác như khoe mẽ, cạnh tranh trong xã hội. Họ nói rằng chụp ảnh tự sướng có thể là một hành vi gây nghiện, chỉ ra những vấn đề tiềm ẩn về sức khỏe tâm thần.

Hãy cẩn thận, selfie nhiều không tốt cho sức khỏe của bạn đâu.

Nghiên cứu đã được thực hiện tại Ấn Độ, đất nước có số vụ tử vong cao nhất được xác định là có nguyên nhân liên quan đến việc selfie. Trong những người thích selfie được mời tham gia nghiên cứu, 25% đăng ít nhất 3 hình ảnh selfie trên mạng xã hội mỗi ngày, 34% có dấu hiệu mắc phải căn bệnh tự kỷ. Phần lớn họ đều thuộc nhóm tuổi từ 16 đến 20, cho thấy người trẻ là đối tượng dễ bị tổn thương nhất.

Thậm chí, có một tỷ lệ khá thú vị là 9%những người thích selfie uống rượu hơn 8 lần mỗi ngày. Tất nhiên, con số này chỉ mang tính tham khảo vì nghiên cứu chỉ khảo sát một nhóm khoảng 200 người.

Tiến sĩ Janarthanan Balakrishnan, trưởng nhóm nghiên cứu nói với tờ New York Post: “Thông thường, những người có tình trạng này bị thiếu tự tin và họ đang cố gắng hòa hợp với những người xung quanh”. “Hiện nay, sự tồn tại của chứng bệnh selfitis dường như đã được xác nhận. Hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều nghiên cứu để tìm hiểu xem cách thức và lý do tại sao mọi người có thể bị mắc phải chứng bệnh này” – Tiến sĩ cho biết.

Nguy hiểm quá, có lẽ cần phải cách ly những người nghiện selfie.

Qua đây, những bạn nào mà thường xuyên chụp ảnh tự sướng, nhất là kiểu chụp một lúc cả chục tấm mà vẫn chưa ưng, thì cần phải xem lại. Rất có thể các bạn đang mắc phải chứng bệnh selfitis đấy.

Dùng trò này thử đứa bạn cùng phòng hay phải biết! ?

Theo Trí thức trẻ

Nguồn: ĐKN

adminyhoc

Recent Posts

Uống cà phê không ăn sáng có hại như nào tới sức khỏe

Nhiều người có thói quen uống cà phê ngay khi thức dậy, chưa ăn sáng…

2 days ago

Những lợi ích của hạt chia đối với hệ tiêu hoá

Hệ tiêu hóa đảm nhiệm vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể.…

3 days ago

Tập tạ môn thể thao uy lực đẩy lùi gan nhiễm mỡ

Gan nhiễm mỡ không được điều trị sẽ dẫn đến viêm gan, xơ gan, thậm…

3 days ago

5 loại teo thực quản bẩm sinh và dấu hiệu nhận biết

Teo thực quản bẩm sinh là một dị tật bẩm sinh hiếm gặp và có…

4 days ago

Phẫu thuật điều trị teo thực quản bẩm sinh

Thực quản là một trong những cơ quan quan trọng của bộ máy tiêu hóa.…

4 days ago

Thời điểm uống nước cam giúp thải độc gan, cải thiện hệ tiêu hóa

Để tăng cường thải độc gan, cải thiện hệ tiêu hóa, hệ miễn dịch khỏe…

4 days ago