Bệnh Sốt xuất huyết là một trong những căn bệnh xảy ra quanh năm và đạt đỉnh khi mùa mưa đến. Khi mắc bệnh, ngoài những dấu hiệu cảnh báo cần nhập viện, bệnh nhân sẽ còn được hướng dẫn chăm sóc tại nhà.
Bác sĩ Trần Thị Thúy, Phó khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM cho biết, tình trạng nhập viện do sốt xuất huyết nhẹ chuyển sang nặng chiếm không ít. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu do truyền dịch không đúng ở phòng mạch tư khá nhiều. Việc truyền dịch không đúng làm cơ thể bị dư dịch khiến bệnh tiến triển xấu. Nếu may mắn không tử vong cũng làm bệnh phức tạp và kéo dài quá trình điều trị.
Bên cạnh đó, còn có một số nguyên nhân khác như cạo gió, chích lể…khi bị sốt xuất huyết, khiến tình trạng chảy máu nhiều hơn; mặc quần áo quá kín làm cơ thể sốt cao hơn; nhịn ăn uống làm cơ thể bị suy dinh dưỡng khiến bệnh càng nặng hơn.
Bác sĩ Thúy nhấn mạnh rằng, dù hiện nay sốt xuất huyết đã có liệu pháp điều trị rất tốt nhưng cũng không nên chủ quan. Vì bệnh do virut Dengua gây ra nhưng virut này có đến 4 typ, được gọi là D1, D2, D3, D4. Cơ thể con người phản ứng khác nhau với từng typ và không có miễn dịch chéo. Có nghĩa sau khi bị nhiễm 1 trong 4 týp vẫn có thể bị nhiễm các týp còn lại. Vì vậy, một người có thể bị sốt xuất huyết đến 4 lần và lần sau sẽ nặng hơn lần trước. Do đó, biện pháp tốt nhất là phòng bệnh hơn chữa bệnh.
Benh.vn
Nếp nhăn là dấu hiệu của lão hóa da nhưng nếu duy trì 7 thói…
Những loại hạt vàng dưới đây không chỉ giàu dinh dưỡng khi ăn mà còn…
Hạt vải hay lệ chi hạch tưởng chừng bỏ đi, nhưng khi được sấy khô…
Mỡ máu tăng cao là vấn đề sức khỏe âm thầm nhưng lại có thể…
Những thay đổi nhỏ trong thói quen mỗi buổi sáng không chỉ giúp cơ thể…
Cây cam thảo tên khoa học là Glycyrrhiza glabra hoặc Glycyrrhiza uralensis là một loại…