Nhận được thông báo của người dân, cán bộ y tế thôn đã báo cáo với xã và Trung tâm y tế huyện. Sau khi tiếp nhận người dân, Trung tâm Y tế đã thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn và cho người dân uống thuốc.
Nhiều người dân sau khi uống thuốc thấy đỡ đã xin về nhà điều trị. Đến chiều hôm nay thì mọi người bị ngộ độc đã xin thuốc và về nhà không còn ca nào nằm điều trị.
Bác sĩ Nguyễn Đức Vũ-Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Krông Bông cho biết, đến nay chưa thấy có ca ngộ độc nào diễn biến nặng, đơn vị đã hướng cán bộ y tế thôn, buôn, Trạm Y tế xã Ea Trul tiếp tục theo dõi những người dân bị ngộ độc nếu có hiện tượng gì phải báo ngay với Trung tâm Y tế huyện để kịp thời hỗ trợ.
Cùng với đó Trung tâm y tế huyện đã phối hợp Chi Cục an toàn vệ sinh thực phẩm để lấy mẫu xét nghiệm nhưng do nhà hàng đám cưới lưu động sau khi hoànt hành xong việc phục vụ đám cưới thì họ cũng ra về và không còn mẫu.
Trước việc nhiều người vừa bị ngộ độc thực phẩm, ông Vũ khuyến cáo người dân cần nêu cao ý thức trong việc sử dụng, chế biến các thực phẩm để bảo vệ sức khỏe của chính mình và gia đình.
Nguyễn Tuấn Anh
Nguồn: Đại đoàn kết
Thoái hóa điểm vàng là tình trạng tổn thương điểm vàng (vùng trung tâm của…
Điểm vàng còn gọi là hoàng điểm của mắt là một bộ phận nằm sâu…
Bệnh đục thủy tinh thể còn gọi là đục nhân mắt, cườm đá, cườm khô…
Bệnh đục thủy tinh thể (cataract) thường gặp ở tuổi 50+ và là một trong…
Các cụ xưa thường nói đến tuổi ngũ tuần sức khoẻ suy giảm, mắt mờ,…
Ở tuổi 50, trải qua hai phần ba cuộc đời, sức khỏe bắt đầu suy…