Sức khoẻ

Biến thành xác sống do lạm dụng thuốc kháng sinh

“Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ” câu nói trên phản ánh đúng thực tế bởi thực trạng lạm dụng thuốc kháng sinh trên toàn cầu đã dẫn đến những hệ lụy khó lường. Tuy nhiên nếu nhìn thấy hình ảnh một người đàn ông (Mỹ) da bị lột từng mảng, ghê rợn, trông như một xác sống thì chắc chắn mọi người sẽ phải thay đổi hành vi của mình.

Anh John Dennis (38 tuổi) đến từ Holly, Colorado – Mỹ mắc hội chứng Stevens-Johnson (SJS)  khiến anh giống như một zombie – hình tượng xác sống nổi tiếng trong phim kinh dị. Tuy nhiên, anh đã quyết định công bố hình ảnh khủng khiếp của bản thân để cảnh báo về việc lạm dụng thuốc kháng sinh đang diễn ra trên toàn cầu.

Trước đó không lâu, anh bị nhiễm trùng ở vùng hàm và tự uống một loại kháng sinh đơn giản để điều trị. Sau đó, anh bắt đầu cảm thấy ngứa bên dưới các móng tay nhưng không quan tâm lắm. Đến ngày hôm sau, cảm giác ngứa bắt đầu lan đến lòng bàn chân, bàn tay, ngứa dữ dội đến không thể kiểm soát nên anh đi tắm và phát hiện toàn thân bắt đầu phát ban.

Rất nhanh sau đó Dennis chìm vào những đợt sốt liên tục. Điều nguy hiểm là việc sử dụng thuốc hạ sốt chỉ có tác dụng đúng 1 giờ. Để hạ nhiệt, anh phải chạy vào nhà tắm, đứng dưới vòi hoa sen với hy vọng tự làm nguội cơ thể mình. Lúc không may trượt ngã, da ở lòng bàn chân bắt đầu tróc ra từng mảng.

Kế tiếp 90% cơ thể anh Dennis liên tục bị lột da, bong tróc. Chẳng mấy chốc người đàn ông 38 tuổi đã sở hữu vẻ ngoài giống như một zombie và được chẩn đoán mắc SJS. Nguy hiểm hơn nữa là thị lực của anh cũng mất dần, cuộc sống chìm trong bóng tối và màn sương khiến những người thân thiết nhất cũng tỏ ra kinh hồn khiếp vía khi đến thăm.

Trong y khoa, SJS là một rối loạn hiếm gặp có thể làm da toàn thân bệnh nhân bong tróc, suy đa tạng và tử vong. Theo thống kê cứ 1 triệu người ở Mỹ thì có 6 người bị ảnh hưởng bởi chứng rối loạn này. Xét về nguyên nhân, SJS thường do tác dụng phụ của thuốc, nhiễm trùng nặng và rất nhiều trường hợp không rõ lý do. Theo đánh giá, nguy cơ SJS tăng cao ở người có hệ miễn dịch suy yếu hoặc tiền sử gia đình có người đã bị SJS.

May mắn đã mỉm cười với Dennis, sau 8 tuần điều trị tích cực tại một bệnh viện địa phương anh đã dần hồi phục và được xuất viện. Những ngày tháng tiếp theo Dennis được vợ hỗ trợ trong các sinh hoạt hàng ngày. Đến nay, thị lực của Dennis cũng đã dần hồi phục.

Câu chuyện của Dennis cho thấy sức công phá khủng khiếp do lạm thuốc kháng sinh gây nên. Các chuyên gia hy vọng đây sẽ là bài học sâu sắc để cảnh tỉnh những người đã, đang và tiếp tục lạm dụng kháng sinh để tránh xảy ra những hậu quả đau lòng.

Theo Daily Mail, Mayo Clinic & nld.com.vn

adminyhoc

Recent Posts

Các loại đậu có tốt cho sức khỏe đường ruột không?

Nhìn chung, đậu và các cây họ đậu rất tốt cho sức khỏe, sức khỏe…

2 days ago

12 thực phẩm chứa enzyme tiêu hóa tự nhiên

Một số thực phẩm, bao gồm một số loại trái cây như dứa và thực…

2 days ago

Độc đáo hệ vi sinh đường ruột tác động đến tính cách con người

Vai trò của hệ vi sinh đường ruột là tạo ra tính ổn định và…

2 days ago

Hiểu biết đầy đủ về bệnh túi thừa

Bệnh túi thừa xảy ra ở khoảng 5% và tăng mạnh ở dân số phương…

7 days ago

Các bước cải thiện sức khỏe đường ruột

Sức khỏe đường ruột khỏe mạnh, bao gồm môi trường đường ruột cân bằng và…

1 week ago

Mối liên hệ giữa hệ vi sinh đường ruột bệnh vảy nến, bệnh chàm

Bệnh vảy nến là căn bệnh da liễu khá phổ biến với các biểu hiện…

1 week ago