Phù là biểu hiện thường thấy ở phụ nữ mang thai trong giai đoạn 3 tháng cuối thai kỳ ở các vị trí thấp của cơ thể như bàn chân, bắp chân và đôi khi còn ở cả những vị trí cao hơn.
Một số phụ nữ cũng có thể bị như vậy vào mùa hè và họ buộc phải đi dép xỏ ngón vì không có đôi giày nào vừa cả.
Cách tốt nhất khi bị phù chân là hãy đưa chân lên cao, bạn cũng có thể điều chỉnh lượng muối ăn hàng ngày và duy trì một chế độ ăn hợp lý.
Trong một số trường hợp bạn có thể dùng băng để bó chân nếu phù thực sự gây cản trở nhiều đến cuộc sống của bạn, nó sẽ giúp giảm bớt lượng chất lỏng dồn xuống phần dưới của cơ thể.
Phù trong thời kỳ mang thai thường xảy ra đều ở cả hai chân dù phù nhiều hay phù ít. Nếu bạn thấy một bên chân bị phù nhiều hơn thì nó có thể liên quan đến vấn đề tụ máu và khi đó bạn nên đi khám, siêu âm để phát hiện xem có tụ máu hay không. Và hãy kiểm tra lại vào lần khám sau đó, vì đây cũng có thể là biểu hiện của tăng huyết áp và sự thay đổi về protein trong tử cung.
Tóm lại, phù là biểu hiện bình thường khi mang thai và có thể gây ra một số điều khó chịu nhưng nếu bạn thấy có bất cứ điều gì bất thường hãy đi gặp bác sỹ để được khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Theo Healthplus
Nguồn: VietnameNetTV
Các yếu tố gây ra huyết áp cao hoặc tăng huyết áp bao gồm ăn…
Sau guồng quay với những công việc bận rộn dịp nghỉ lễ là thờ gian…
Bệnh suy tim là một trong những bệnh lý tim mạch nguy hiểm, là tình…
Nhìn chung, đậu và các cây họ đậu rất tốt cho sức khỏe, sức khỏe…
Một số thực phẩm, bao gồm một số loại trái cây như dứa và thực…
Vai trò của hệ vi sinh đường ruột là tạo ra tính ổn định và…