Categories: Sức khoẻ

Trị nhiệt miệng đơn giản theo dân gian

Ảnh minh họa: InternetẢnh minh họa: InternetẢnh minh họa: Internet

Hè đến cũng là lúc cơ thể chúng chịu nhiều tác động về nhiệt (thực phẩm, thời tiết, môi trường), do đó, một trong những căn bệnh liên quan đến nhiệt dễ gặp nhất là nhiệt miệng.

Nhiệt miệng tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng nhiệt miệng lại gây khó khăn trong ăn uống cũng như cuộc sống hàng ngày.

Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu một số “bài thuốc” mà dân gian sau để chống lại triệu chứng khó chịu này:

Trị nhiệt miệng bằng lá húng chó

Lá húng chó có tính ấm, chứa tinh dầu, khả năng làm mát máu, giảm đau kháng viêm, vì vậy rất thích hợp để điều trị nhiệt miệng. Theo cách làm của dân gian, nhiệt miệng được trị bằng cách rất đơn giản: hái vài lá húng chó, rửa sạch sau đó nhai kĩ và nhấp vài ngụm nước lạnh. Mỗi ngày ăn khoảng 6 lần, chia đều các cữ.

Trị nhiệt miệng bằng vỏ dưa hấu

Vỏ dưa hấu là một loại “dược liệu” quý giá mà không phải ai cũng biết. Ngoài việc tận dụng làm các món xào, vỏ dưa hấu còn là vị thuốc Đông y.

Theo các sách, vỏ dưa hấu có tính hàn, trị nhiệt, giải độc nên dân gian đã biết tận dụng được khả năng này.

Để trị nhiệt miệng, vỏ dưa hấu thường được đem sao kiệt nước đến khi có thể tán được thành bột, trộn cùng mật ong và bôi vào chỗ lở loét.

Trị nhiệt miệng bằng cà chua

Không chỉ là thực phẩm tuyệt vời cho sức khỏe, cà chua cũng là một vị thuốc trong y học phương Đông. Với tính bình, vị chua, hơi ngọt, cà chua có tác dụng thanh nhiệt cũng như giải độc hiệu quả.

Để chữa nhiệt miệng, hãy ép cà chua lấy nước, sau đó ngậm nước ép ngày khoảng 4 lần trong ngày sẽ thấy hiệu quả rõ rệt.

Trị nhiệt miệng bằng rau ngót

Rau ngót là một loại rau lành tính và thanh nhiệt. Cũng giống như nhọ nồi, rau ngót cũng có khả năng thanh nhiệt, lợi tiểu và giải độc cho cơ thể.

Tuy nhiên, đối với điều trị nhiệt miệng, rau ngót thể hiện hiệu quả vượt trội khi dùng chung với mật ong. Cũng giống như vỏ dưa hấu, rau ngót sau khi ép cũng trộn chung với 1 ít mật ong và bôi vào chỗ lở loét 2 hoặc 3 lần trong ngày.

Trị nhiệt miệng bằng nước khế chua



Khế có tính bình, mọng nước, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc hiệu quả, đặc biệt là khế chua.

Để chữa nhiệt miệng, hãy lấy khoảng 3 quả khế chua gần chín, còn tươi, đập dập, sau đó đổ thêm 1 ít nước cho vào đun sôi (khoảng 5 phút), để nguội.

Người nhiệt miệng lấy nước đó ngậm nhiều lần trong ngày, có thể nuốt. Khế ngọt cũng có tác dụng nhưng hiệu quả không bằng khế chua.

adminyhoc

Recent Posts

Các bài tập phòng ngừa đục thủy tinh thể

Bệnh đục thủy tinh thể còn gọi là đục nhân mắt, cườm đá, cườm khô…

19 hours ago

Đục thủy tinh thể tuổi 50 + điều trị như thế nào

Bệnh đục thủy tinh thể (cataract) thường gặp ở tuổi 50+ và là một trong…

2 days ago

Các bệnh về mắt thường gặp ở tuổi 50+

Các cụ xưa thường nói đến tuổi ngũ tuần sức khoẻ suy giảm, mắt mờ,…

2 days ago

Trầm cảm căn bệnh không thể xem thường ở tuổi 50

Ở tuổi 50, trải qua hai phần ba cuộc đời, sức khỏe bắt đầu suy…

4 days ago

Nhóm thực phẩm khắc tinh của bệnh xương khớp

Bệnh xương khớp là một thuật ngữ chung để chỉ các trạng thái ảnh hưởng…

5 days ago

Chế độ ăn khoa học cho bệnh nhân ung thư xương

Đối với người mắc bệnh ung thư nói chung, ung thư xương nói riêng việc…

1 week ago