Categories: Tin tức

Thót tim khoảnh khắc vợ nhảy lầu tự tử, chồng dùng hết sức túm tóc lôi lên

Người nhảy lầu tự tử là một phụ nữ hơn 30 tuổi ở huyện Thạch Tuyền, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Vì mâu thuẫn gia đình, mà cô đã nảy ra ý định dại dột.

Khi cảnh sát địa phương nhận được tin báo và cấp tốc đến hiện trường, cảnh tượng trước mắt họ thực sự đáng lo ngại.

Một phụ nữ trẻ treo lơ lửng bên ngoài lan can tầng thượng. Phía bên trong lan can, một người đàn ông đang dốc toàn bộ sức lực để tùm lấy tóc người này lại.

Có thể nhận thấy vào thời điểm đó, 2 chân người đàn ông run rẩy, người vã mồ hôi, dường như sắp không thể cố giữ thêm được nữa.

Người đàn ông này chính là chồng của người phụ nữ kia. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, hai cảnh sát đã xuất hiện và nhanh chóng lao đến ứng cứu.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, người phụ nữ kia mới bình an vô sự. Sau khi đã hoàn thành công tác cứu hộ, cảnh sát mới tìm hiểu đầu đuôi sự việc. Theo đó, người phụ nữ định tự vẫn họ Khang, sống ở thị trấn Thành Quan còn anh chồng họ Lưu.

Hai vợ chồng này sống ở tầng trên cùng của tòa nhà 7 tầng. Vì cãi nhau với chồng, chị Khang vốn sống nội tâm đã nhất thời nghĩ quẩn, leo lên nóc nhà định tự tử.


Chị Khang cuối cùng đã được giải cứu an toàn

Trong lúc khuyên giải, anh Lưu đã tiến đến phía trước để giữ chặt vợ nhưng vì đang kích động, người phụ nữ đã nhảy xuống. Trong khoảnh khắc nguy cấp ấy, anh đã túm được lọn tóc của vợ và giữ chặt trong suốt một lúc lâu. May mắn là cảnh sát đã xuất hiện kịp thời, ngăn chặn bi kịch xảy ra.

Sau khi mọi chuyện tạm kết thúc, cảnh sát và người nhà cặp đôi này đã nhẫn nại truyện trò, khuyên giải giúp chị Khang bình tĩnh trở lại.

Video: Clip giải cứu người phụ nữ có ý định tự tử.

Khả năng chịu lực của tóc là bao nhiêu?

Trong sự việc này, nếu không nhờ người chồng nhanh tay túm được tóc vợ, e là đã không có kết quả lạc quan. Vậy, bạn có biết, tóc của con người có khả năng chịu lực là bao nhiêu?

Trung bình, mỗi người có khoảng 100.000 – 150.000 sợi tóc mật độ phân bổ khá dày, 200-300 sợi/cm2. Đã từng có một cuộc thử nghiệm nhỏ được thực hiện, theo đó, 5 sợi tóc có thể treo được một vật thể nặng 100 gr, 200 sợi tóc có thể treo được một vật nặng 3kg và 2000 sợi tóc có thể treo được trọng lượng lên đến 30 kg.

Từ lý thuyết đó, một mái tóc của con người có thể treo được 1 vật nặng 12 tấn, vấn đề chỉ là giới hạn của da đầu trong việc chịu được trọng lượng bao nhiêu mà thôi.

Theo Trí thức trẻ

Nguồn: ĐKN

adminyhoc

Recent Posts

Hiểu biết đầy đủ về bệnh túi thừa

Bệnh túi thừa xảy ra ở khoảng 5% và tăng mạnh ở dân số phương…

3 days ago

Các bước cải thiện sức khỏe đường ruột

Sức khỏe đường ruột khỏe mạnh, bao gồm môi trường đường ruột cân bằng và…

4 days ago

Mối liên hệ giữa hệ vi sinh đường ruột bệnh vảy nến, bệnh chàm

Bệnh vảy nến là căn bệnh da liễu khá phổ biến với các biểu hiện…

4 days ago

Sự thay đổi hệ vi sinh đường ruột ảnh hưởng đến sức khỏe người cao tuổi như thế nào?

Sự thay đổi các vi sinh vật trong hệ vi sinh đường ruột ảnh hưởng…

5 days ago

Vi khuẩn đường ruột thay đổi gây lão hóa khi lớn tuổi như thế nào

Các loại vi khuẩn trong ruột của người già rất khác nhau và có liên…

5 days ago

Nguy cơ mắc bệnh tim mạch do mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột

Y học đã chứng minh khi hệ vi sinh đường ruột mất cân bằng có…

5 days ago