Tiến sĩ Nguyễn Đình Phú, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, sau khi hội chẩn các bác sĩ đã lên kế hoạch phẫu thuật cố định xương gãy và thay khớp háng nhân tạo cho bệnh nhân. Kíp mổ đã trải qua 60 phút thực hiện kỹ thuật ít xâm lấn, không cắt cơ, hạn chế mất máu tối đa nhằm giúp bệnh nhân sớm phục hồi chức năng.
Hình ảnh xương bệnh nhân trên phim Xquang. Ảnh: T.P
Một tuần sau mổ, chân của bệnh nhân đã vận động được, bớt đau nhức. Đây là bệnh nhân trên 100 tuổi thứ 2 được bệnh viện phẫu thuật thành công. Quy trình mổ thay khớp háng cho bệnh nhân cao tuổi tại viện cũng đã cứu sống hàng trăm cụ trên 90 tuổi.
Cụ bà hồi phục tốt sau mổ. Ảnh: T.P
Theo bác sĩ Phú, nếu quan niệm vì đã quá già mà không phẫu thuật thì người bệnh sẽ chịu đựng cuộc sống kéo dài trong đau đớn, lở loét do nằm lâu, viêm phổi ứ đọng… Dần dần bệnh nhân suy kiệt và tỷ lệ tử vong khoảng 90%. Những ca phẫu thuật này thường nhiều rủi ro, bệnh nhân có thể tử vong trên bàn mổ nên đòi hỏi phải xây dựng quy trình nghiêm ngặt, rút ngắn thời gian mổ, kiểm soát và hạn chế tốt tình trạng mất máu.
Lê Phương
Nguồn: VnExpress
Ở tuổi 50 sau khi trải qua hai phần ba cuộc đời với nỗi lo…
Bệnh rối loạn chuyển hóa có thể gây nguy hiểm nếu không được phát hiện…
Theo các số liệu thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có khoảng 7,7%…
Khi nói đến các bệnh về tiêu hóa, chúng ta thường nghĩ ngay đến táo…
Rối loạn chuyển hóa là một căn bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi. Bệnh…
Dậy thì là quá trình phát triển tất yếu của con người. Tuy nhiên, nếu…