Categories: Tin tức

Thai nhi tử vong, đình chỉ bác sĩ và nữ hộ sinh

Thai phụ chuyển dạ, được người nhà đưa vào Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh (Nghệ An). Mặc dù được xác định là sức khỏe sản phụ tốt, thai nhi ổn định, nhưng sau hơn 6 giờ nhập viện, cháu bé chào đời và tử vong ngay sau đó.

Bệnh viện GTVTTP Vinh nơi xảy ra vụ việc.

Đó là trường hợp đau lòng của gia đình sản phụ Nguyễn Thị Lê (34 tuổi) trú tại xã Nghi Thịnh, Nghi Lộc (Nghệ An). Cụ thể, vào sáng ngày 4/7, chị Lê nhập viện chờ sinh tại khoa Sản, Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh. Lúc này, kíp trực theo dõi sản phụ gồm có bác sỹ Hà và nữ hộ sinh tên Loan.

Thời điểm nhập viện, sản phụ bị đau bụng, có dấu hiệu chuyển dạ. Đây là lần sinh thứ hai của sản phụ này. Kết quả thăm khám và chẩn đoán ban đầu cho thấy sức khỏe của sản phụ và thai nhi bình thường, thai nhi được 40 tuần tuổi. Đến khoảng 12h cùng ngày, sản phụ Lê vỡ ối hoàn toàn, cổ tử cung mở 6cm.

Lo ngại thai nhi lớn, sức khỏe sản phụ yếu nên gia đình yêu cầu bác sỹ mổ đẻ nhưng bác sỹ bảo phải chờ theo dõi thêm. Đến khoảng 13h15, cổ tử cung sản phụ mở hết, được bác sĩ hướng dẫn rặn đẻ. Khoảng 45 phút sau, sản phụ Lê được đưa vào phòng mổ. Một bé trai chào đời nhưng được chuyển đến Bệnh viện Sản nhi Nghệ An để cấp cứu.

Tại BV Sản Nhi Nghệ An, cháu bé được chuyển đến Khoa Sơ Sinh trong tình trạng tím tái, tim ngừng đập, ngừng thở, phải đặt nội khí quản. Theo bác sĩ Đồng Thị Hằng (Khoa Sơ Sinh, BV Sản Nhi Nghệ An): “Sau khi đặt lại nội khí quản, ê kíp trực của Khoa Sơ sinh và Khoa hô hấp đã thực hiện các bước cấp cứu nhưng không hiệu quả. Cháu bé được xác định tử vong ngoại viện. Tại thời điểm tiếp nhận, cháu bé không có thông tin cụ thể, không có dấu hiệu bất thường về hình thể, không thiếu tháng”.

Sau khi sự việc xảy ra, Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh đã báo cáo với Sở Y tế Nghệ An. Đồng thời, BV đã đình chỉ công tác BS sản khoa Nguyễn Thị Hà và 1 nữ hộ sinh để làm rõ vụ việc. Trao đổi với chúng tôi, BS Nguyễn Ngọc Hòe- Phó GĐ BV cho biết: “Khi vào nhập viện chờ sinh mẹ khỏe, con khỏe nhưng để cháu bé mất là trách nhiệm chính của kíp trực.

Theo nhận định ban đầu của chúng tôi, nguyên nhân do bác sĩ trực tiên lượng không tốt việc cho sản phụ đẻ thường hay đẻ mổ nên dẫn đến sự việc đáng tiếc”. Bên cạnh đình chỉ công tác đối với BS Nguyễn Thị Hà và nữ hộ sinh Loan, BV đã thành lập Hội đồng chuyên môn để làm rõ nguyên nhân tử vong của thai nhi cũng như trách nhiệm của ê kíp trực.

Bắc Vũ

Nguồn: Đại đoàn kết

adminyhoc

Recent Posts

Mất cân bằng vi khuẩn đường ruột gây rối loạn tự kỷ

Theo các số liệu thống kê từ Liên Hợp Quốc cho thấy hiện có 1%…

7 hours ago

Vi khuẩn đường ruột oxalobacter formigenes hỗ trợ điều trị sỏi thận

Cơ thể con người chứa đến hàng tỷ các vi sinh vật khác nhau bao…

1 day ago

Vai trò, ảnh hưởng của hệ vi sinh đường ruột đối với bệnh tiểu đường, béo phì, ung thư đại tràng

Hệ vi sinh đường ruột của con người là một cộng đồng vi sinh vật…

2 days ago

JARDIANCE, empagliflozin điều trị đái tháo đường týp 2

JARDIANCE viên nén bao phim chứa 10 hoặc 25 mg empagliflozin. Thành phần tá dược:…

3 days ago

Vi khuẩn đường ruột có thể ảnh hưởng đến não như thế nào?

Hơn một thế kỷ trước, chúng ta phát hiện ra rằng vi khuẩn sống trong…

3 days ago

Mối liên hệ giữa hệ vi sinh đường ruột và trí thông minh

Hệ vi sinh đường ruột đảm nhiệm vai trò quan trọng trong cuộc sống của…

3 days ago