Categories: Tin tức y học

Phẫu thuật nội soi cắt u tuyến ức: Hy vọng cho những bệnh nhân nhược cơ

Bệnh viện Bãi Cháy vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt u tuyến ức cho bệnh nhân bị nhược cơ nặng, khẳng định nỗ lực học tập và ứng dụng các thành tựu, kĩ thuật y khoa tiên tiến trong khám chữa bệnh tại địa phương.

Bệnh nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy hồi đầu tháng 7/2018 trong tình trạng suy hô hấp nặng với các triệu chứng khó thở, tím tái, yếu cơ toàn thân, bà Ngô Thị T (Quang Hanh, Cẩm Phả) được các bác sĩ, khám và chẩn đoán bị bệnh nhược cơ giai đoạn 4, nghi nhiều do u tuyến ức.

Sau thời gian dài điều trị nội khoa tích cực như: dùng thuốc chống nhược cơ, thuốc ức chế miễn dịch, lọc huyết tương 5 lần kết hợp đặt đường thở nội khí quản nhưng bệnh tình vẫn ít thay đổi. Trước tình trạng bệnh nhân suy yếu từng ngày, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, các bác sĩ đã hội chẩn và quyết định phẫu thuật cắt  toàn bộ khối u tuyến ức – một trong những nguyên nhân được xác định gây bệnh nhược cơ để cải thiện tình trạng sức khỏe người bệnh.

Hình ảnh nội soi khoang ngực có u tuyến ức trước và sau khi phẫu thuật

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ, được thực hiện bởi kíp bác sĩ Hoàng Minh Tuân, Hoàng Văn Quyết – Khoa Chấn thương chỉnh hình – Bệnh viện Bãi Cháy. Hiện tại, 3 ngày sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân ổn định, có thể tự thở, nói năng, ăn uống và đi lại bình thường, cơ lực đạt 4/5, trạng thái sụp mí được cải thiện rõ rệt, khả năng phục hồi tốt.

Khối U tuyến ức lấy được từ ca phẫu thuật nội soi

Phẫu thuật nội soi cắt u tuyến ức điều trị bệnh nhược cơ đã được áp dụng tại nhiều nước phát triển trên thế giới và một số bệnh viện tuyến trung ương của Việt Nam. Đây là kĩ thuật vô cùng phức tạp, đòi hỏi các bác sĩ phải giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản về chuyên khoa lồng ngực với hệ thống phòng mổ nội soi cùng các trang thiết bị y tế đồng bộ, hiện đại.

“Phẫu thuật nội soi lồng ngực cắt u tuyến ức khó ở chỗ các bác sĩ phải thật khéo léo, tập trung cao độ trong quá trình phẫu tích tách u tuyến ức ra khỏi các động mạch chủ, tĩnh mạch chủ, tĩnh mạch vô danh và thần kinh hoành để không gây tổn thương các dây thần kinh, mạch máu, phổi, tim…” – bác sĩ Hoàng Minh Tuân cho biết.

Thành công phẫu thuật nội soi cắt u tuyến ức đã mở ra hi vọng khỏi bệnh, phục hồi sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cho những người mắc bệnh nhược cơ mà không cần phải đi lên tuyến trung ương, tiết kiệm thời gian và chi phí điều trị bệnh. Đây còn là sự khẳng định cho chiến lược đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, làm chủ các kĩ thuật tuyến trung ương, nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh.

Mạc Thảo

Nguồn: SKĐS

adminyhoc

Recent Posts

Các căn bệnh thường gặp về xương khớp sau tuổi 50

Ở tuổi 50 sau khi trải qua hai phần ba cuộc đời với nỗi lo…

13 hours ago

Chế độ dinh dưỡng luyện tập cho người rối loạn chuyển hoá

Bệnh rối loạn chuyển hóa có thể gây nguy hiểm nếu không được phát hiện…

2 days ago

Giải pháp phòng ngừa vô sinh hiệu quả trong xã hội hiện đại

Theo các số liệu thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có khoảng 7,7%…

3 days ago

Bệnh túi thừa: Căn bệnh tiêu hóa ít được biết đến nhưng tiềm ẩn nguy hiểm

Khi nói đến các bệnh về tiêu hóa, chúng ta thường nghĩ ngay đến táo…

4 days ago

Nguyên nhân khiến tỷ lệ bệnh nhân rối loạn chuyển hoá gia tăng

Rối loạn chuyển hóa là một căn bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi. Bệnh…

4 days ago

Nguyên nhân gây dậy thì sớm và những khuyến cáo

Dậy thì là quá trình phát triển tất yếu của con người. Tuy nhiên, nếu…

1 week ago