Categories: Tin tức

Loạt ảnh hiếm: 100 năm trước, phụ nữ đẹp đến nao lòng dù đó chỉ là mặt mộc

Không tạo dáng hay son phấn cầu kì, những cô nàng phương Tây thế kỉ 20 vẫn khoác lên mình vẻ đẹp kiêu kì. Không chỉ xinh đẹp mà họ còn là những nghệ sĩ nổi tiếng. 

Ngày nay khi mà thời đại mạng xã hội phát triển, đi cùng với đó là những nét đẹp được gọt giũa kỹ càng bởi 360 và các phần mềm chỉnh sửa ảnh. Đôi khi sự lạm dụng các công nghệ chỉnh sửa hình ảnh lại khiến cho nhiều người “té ngửa” thậm chí shock vì nhan sắc “một trời một vực” ở trong ảnh và ngoài đời thật. Thế nhưng khi quay ngược thời gian về 100 năm trước với những bức hình đen trắng và cách tạo dáng đơn giản nhưng những người phụ nữ thời đó vẫn toát ra dung mạo “sắc nước hương trời”.

Lily Elsie (1886-1962)

 Lily Elsie là người đẹp thời vua Edward VII (Anh). Bà là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng từ một số bộ phim âm nhạc hài, người mẫu ảnh. Elsie từng thủ vai chính trong một số vở operetta và nhạc kịch.

Gladys Cooper (1888-1971)

Nữ diễn viên người Anh xinh đẹp Gladys Cooper có sự nghiệp kéo dài 7 thập kỷ trên nhiều lĩnh vực như sân khấu, phim ảnh và truyền hình. Bà nổi tiếng từ nhỏ với những vai chính trong vở nhạc kịch hài và kịch câm, thường xuyên đứng trên sân khấu nhà hát danh giá nhất như West End, Broadway… và được đề cử 3 giải Oscar.

Marie Doro (1882-1956)

Ông bầu Charles Frohman đã phát hiện ra tố chất của thiếu nữ Doro và đưa cô đến sân khấu nhạc kịch Broadway.  Cô nổi bật với mái tóc xù dắt hoa, đôi mắt ngây thơ mở to rất tự nhiên, mộc mạc. Marie ngoài đời khá dí dỏm, cầu tiến và lanh lợi.

Maude Fealy (1883-1971) 

Bà là diễn viên kịch và phim câm người Mỹ. Maude có màn ra mắt ấn tượng trên sân khấu nhạc kịch Broadway vào năm 1900, sau đó hợp tác với các công ty lớn và có những chuyến lưu diễn dài tới nhiều quốc gia trên thế giới.

Genevìeve Lantelme (1882-1911) 

Nhà hoạt động xã hội và biểu tượng thời trang người Pháp Genevìeve Lantelme được người đương thời tôn thờ là một trong những phụ nữ đẹp nhất Belle Époque. Đến nay, người ta vẫn nhớ tới cái chết bí ẩn của người đàn bà tài hoa bạc mệnh này vào đêm 24/7/1911, do bà trượt chân ngã khỏi du thuyền của chồng mình – ông Alfred Edwards.

Ethel Clayton (1882-1966)

Được biết đến là diễn viên kịch câm  từng xuất hiện tới 180 lần trên màn hình vô tuyến, nhờ mái tóc hung đỏ đúng mốt và khuôn mặt xinh đẹp, bà nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Clayton có giọng hát thiên phú, song chỉ có dịp phô diễn tài năng trên sân khấu nhạc kịch.

Evelyn Nesbit (1884-1967) 

Evelyn Nesbit  bắt đầu sự nghiệp người mẫu vào năm 1901, khi 16 tuổi. Những năm đầu của thế kỷ 20, chân dung của bà gần như xuất hiện khắp nơi, từ những tạp chí danh tiếng, phòng tranh danh giá, viện bảo tàng nghệ thuật, đồ lưu niệm đến các tấm danh thiếp. Cuối cùng Evelyn trở thành biểu tượng sắc đẹp của nước Mỹ thời kỳ đó với những lọn tóc quăn màu đồng, cùng thân hình mảnh mai.

Julia James (1890-1964)

Diễn viên người Anh từng tham gia nhiều vai diễn lớn trong các vở kịch được yêu thích thời bấy giờ ở cả Anh và Pháp. Bà sở hữu đôi mắt to tròn, hút hồn người đối diện và khóe môi nhỏ, xinh xắn. 

Billie Burke (1884-1970) 

Bà là nữ diễn viên tiếng tăm trên sân khấu Broadway, Mỹ. Burke được đề cử giải Oscar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất vào năm 1938.

Camille Clifford (1885-1971) 

Nữ diễn viên sân khấu gốc Bỉ Camille Clifford có thân hình đồng hồ cát với vòng eo chưa đầy 46 cm. Hình ảnh của bà thường xuyên xuất hiện trong sách lịch sử về thời trang và trên các trang web minh họa cho phong cách thời trang Edwardian.

Ethel Barrymore (1879-1959)

Diễn viên kịch và điện ảnh có phong cách, giọng nói đặc biệt, được tôn là “đệ nhất phu nhân” của nhà hát Mỹ. Barrymore tham gia nhiều show tạp kỹ, các chương trình trên đài phát thanh và truyền hình cũng như diễn xuất trong nhiều bộ phim.

Annette Marie Sarah Kellerman (1886-1975)

Annette Marie Sarah Kellerman là vận động viên bơi lội chuyên nghiệp, ngôi sao tạp kỹ, diễn viên điện ảnh, nhà văn và chủ doanh nghiệp người Australia . Kellerman tham gia rất nhiều phim và là nữ diễn viên chính đầu tiên khỏa thân trong một sản xuất của Hollywood. Chính bà là người đưa môn bơi nghệ thuật trở nên phổ biến.

Minnie Brown (1883-?) 

Minnie Brown  là diễn viên và nghệ sĩ từng biểu diễn trên nhiều sân khấu tại châu Âu, Nga và Viễn Đông. Bà là một trong những ngôi sao Mỹ gốc Phi thành công nhất trong những năm đầu thế kỷ 20.

Aida Overton Walker (1880 -1914)

Aida Overton Walker được mệnh danh là “nữ hoàng của Cakewalk “, nghệ sĩ biểu diễn tạp kĩ, nữ diễn viên, ca sĩ, vũ công, biên đạo múa đa tài. Aida Overton Walker  nổi tiếng với màn trình diễn Salome năm 1912 tại Nhà hát Victoria của Hammerstein. Aida chết đột ngột vì suy thận năm 1914, ngành công nghiệp giải trí đã bị sốc và thương tiếc về sự mất mát lớn này. 

Ethel Warwick (1882-1951)

Ethel Warwick là gương mặt quen thuộc trên các sân khấu nước Anh. Bà sở hữu thân hình đồng hồ cát nhưng vẫn kín đáo, nghiêm túc. Một số bộ phim nổi bật của bà là The Magistrate, Keepers of Youth , Bachelor’s Baby, Letting in the Sunshine,… 

Đức Hải

 

Nguồn: ĐKN

adminyhoc

Recent Posts

Trầm cảm căn bệnh không thể xem thường ở tuổi 50

Ở tuổi 50, trải qua hai phần ba cuộc đời, sức khỏe bắt đầu suy…

1 day ago

Nhóm thực phẩm khắc tinh của bệnh xương khớp

Bệnh xương khớp là một thuật ngữ chung để chỉ các trạng thái ảnh hưởng…

2 days ago

Chế độ ăn khoa học cho bệnh nhân ung thư xương

Đối với người mắc bệnh ung thư nói chung, ung thư xương nói riêng việc…

6 days ago

Ung thư xương nguyên phát thứ phát, phương pháp điều trị

Ung thư là căn bệnh mang tên tử thần, là nỗi ảm ảnh của nhân…

1 week ago

Ung thư xương và những dấu hiệu nhận biết

Trong các bệnh về xương khớp, ung thư xương là một loại ung thư hiếm…

1 week ago

Bệnh viêm bao hoạt dịch khớp và những hệ lụy

Bao hoạt dịch khớp có vai trò quan trọng trong việc bôi trơn, giảm ma…

1 week ago