Categories: Tin tức thời sự

Em bé sinh ra với đôi chân dính chặt như ‘nàng tiên cá’

Trong thời gian mang thai, mẹ của em bé không đi khám do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nên không biết con gặp phải vấn đề nghiêm trọng.

Nếu thấy trẻ bị sốt, mọc nốt trên da, lưỡi, lở loét trong miệng hay ăn uống kém, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh nguy hiểm.

Sản phụ Muskura Bibi, 23 tuổi, đến từ Ấn Độ, vừa sinh một em bé tại bệnh viện ở Kolkata. Tuy nhiên, em bé đã qua đời sau 4 tiếng chào đời. Các bác sĩ không xác định được giới tính của em bé do xương chậu kém phát triển, hai chân dính nhau. Họ cho rằng em bé này mắc phải hội chứng Sirenomelia còn gọi là hội chứng người cá. Đây là rối loạn hiếm gặp, biểu hiện là một phần hoặc toàn bộ chân dính nhau.

Em bé đã qua đời sau 4 tiếng chào đời. Ảnh: Daily Mail

Tỷ lệ mắc hội chứng này là 1/60.000-100.000 trẻ sinh ra. Ngoài ra, trẻ mắc phải hội chứng Sirenomelia cũng có vấn đề ở đường tiêu hóa, hoặc thận kém phát triển. Nguyên nhân của của hội chứng này chưa được xác định rõ ràng. Trẻ sinh ra mắc phải hội chứng người cá hầu hết sẽ tử vong, do biến chứng phổi và khiếm khuyết ở tim.

Trong thời gian mang thai, Muskura Bibi không khám thai định kỳ, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Vì vậy, cô chỉ biết tình trạng của con sau khi bé chào đời.

Tiến sĩ Sudip Saha, làm việc tại bệnh viện nơi Muskura Bibi sinh con, nói: “Tôi chưa bao giờ thấy một em bé nào như vậy. Đây là trường hợp đầu tiên của bang Tây Belgan, và là trường hợp thứ hai ở Ấn Độ mắc hội chứng này”.

Theo tiến sĩ Saha, phần trên cơ thể của bệnh nhi bình thường, nhưng phần dưới thắt lưng bị dính chặt với nhau, chưa phát triển đầy đủ.

Năm 2016, một phụ nữ đến từ Uttar Pradeash, Ấn Độ, đã sinh ra một em bé mắc hội chứng người cá. Em bé này chỉ sống được 10 phút ngắn ngủi.

Chuyên gia Lindsey Fitzharris, Đại học Oxford, Anh, cho hay hội chứng người cá xảy ra do dây rốn không thể hình thành hai động mạch dẫn đến thai nhi không được cung cấp đủ nguồn máu nuôi dưỡng.

“Hội chứng Sirenomelia rất nghiêm trọng. Trẻ sinh ra có thể sẽ tử vong ngay trong ngày đầu tiên do suy thận và bàng quang”, chuyên gia này nhấn mạnh.

Quang Minh
Nguồn: Zing

adminyhoc

Recent Posts

Những biến chứng nguy hiểm khó lường của bệnh zona

Đau dây thần kinh sau zona (postherpetic neuralgia PHN) là biến chứng phổ biến nhất…

2 hours ago

Kiêng tắm khi mắc zona lợi bất cập hại

Người Việt thường kiêng tắm khi đau ốm, sốt cao, sau phẫu thuật…do cơ thể…

2 hours ago

Phương pháp điều trị, phòng ngừa bệnh zona

Bệnh zona gây ra bởi Varicella zoster virus (VZV) thuộc họ herpes virus. Ở người,…

3 days ago

Zona căn bệnh da liễu cực khó chịu, phiền toái

Bệnh zona hay còn gọi là giời leo do virus Varicella-zoster gây bệnh thủy đậu…

4 days ago

Ngứa da do bệnh tiểu đường, giải pháp

Ngứa da (Pruritus) do da khô hoặc mắc bệnh gan, thận, tiểu đường…là một trong…

4 days ago

Quy định mới khám cấp cứu Bảo hiểm y tế từ 15/8/2025

Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm…

5 days ago