Các đơn vị ký cam kết tăng cường phòng chống dịch bệnh.
Cụ thể, trong năm 2016, ngành y tế Đắk Lắk phấn đấu phát hiện nhanh, xử lý kịp thời các bệnh như cúm A H5N1, H7N9, tả, bại liệt, dịch hạch, dịch bệnh nguy hiểm mới phát sinh, giảm tỷ lệ ca tử vong do mắc bệnh truyền nhiễm, khống chế kịp thời, không để xảy ra dịch lớn, giảm thiểu ảnh hưởng của dịch bệnh đối với đời sống người dân.
Cũng tại Hội nghị ông Doãn Hữu Long, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, đến nay tại Đắk Lắk và các tỉnh Tây Nguyên chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm virus Zika. Tuy nhiên tại Thành phố Hồ Chí Minh và Khánh Hòa (tỉnh giáp ranh với Đắk Lắk) đã phát hiện trường hợp nhiễm virus Zika nên tỉnh Đắk Lắk hoàn toàn có nguy cơ xuất hiện trường hợp nhiễm virus Zika.
Trước những diễn biễn phức tạp của các dịch bệnh có thể xảy ra, ngành Y tế Đắk Lắk đã chủ động chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, thuốc men, sẵn sàng giám sát, xử lý ổ dịch và thu dung, điều trị kịp thời cho bệnh nhân. Sở Y tế Đắk Lắk và các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh cũng ký cam kết tăng cường các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết và dịch bệnh do virus Zika.
Đồng thời ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng để kiểm tra, kịp thời ngăn chặn dịch bệnh (nếu có) ở các huyện biên giới, vùng giáp ranh, sân bay Buôn Ma Thuột.
Các ngành, địa phương tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc diệt muỗi, lăng quăng, thường xuyên vệ sinh vật dụng chứa nước như: chum, vại, bể nước, lọ hoa, đậy kín các dụng cụ chứa nước, đi ngủ phải mắc màn để phòng sốt xuất huyết và dịch bệnh do virus Zika.
Tuấn Anh
Nguồn: Đại đoàn kết
Theo các số liệu thống kê từ Liên Hợp Quốc cho thấy hiện có 1%…
Cơ thể con người chứa đến hàng tỷ các vi sinh vật khác nhau bao…
Hệ vi sinh đường ruột của con người là một cộng đồng vi sinh vật…
JARDIANCE viên nén bao phim chứa 10 hoặc 25 mg empagliflozin. Thành phần tá dược:…
Hơn một thế kỷ trước, chúng ta phát hiện ra rằng vi khuẩn sống trong…
Hệ vi sinh đường ruột đảm nhiệm vai trò quan trọng trong cuộc sống của…