Một video được đăng tải lên trang Fatherly mới đây cho thấy hình ảnh hai em bé được cho chơi trong một cái lồng gắn ngoài cửa sổ, trên một tòa nhà cao tầng. Mục đích của những chiếc lồng này là để bé tắm nắng, ngắm đường phố, tận hưởng khí trời và kể cả là ngủ.
|
Bức ảnh này được chụp năm 1934 với một lồng chơi bên ngoài toà nhà East Poplar, ở London. |
Ban đầu những cái lồng chơi cho bé được phát minh ở Mỹ vào những năm 1922 và đã được cấp bằng sáng chế cho một người tên Emma, đến từ Washington.
|
Cửa sổ nào cũng có một lồng chơi cho bé và nó là trào lưu những năm đầu thế kỷ XX. |
Theo The Northern Star, đây là sáng chế cho các bố mẹ ở những căn nhà liền kề, không có sân chơi. Những cái lồng được gắn chắc chắn bên ngoài cửa sổ, tầng nọ chồng lên tầng kia sẽ giúp cho các bé tránh được mưa gió và tuyết mà vẫn có tầm nhìn rộng rãi ra đường phố, hít khí trời trong lành.
|
Vú em đang trông nom em bé chơi trong lồng ngoài cửa sổ, thuộc một căn hộ ở Chelsea, năm 1937. |
Xem thêm video:
Bảo Nhiên
Nguồn: VnExpress
Bệnh đa xơ cứng (MS) là một căn bệnh tự miễn gây ảnh hưởng đến…
Người nào có triệu chứng ợ nóng biết rằng họ sẽ làm bất cứ điều…
Nếu nghi ngờ mình mắc bệnh Crohn, viêm loét đại trực tràng hoặc vấn đề…
Theo các số liệu thống kê từ tổ chức y tế thế giới (WHO) cho…
Lời khuyên của chúng tôi là bạn không cần một thói quen tập thể dục…
Các nhà khoa học đã phát hiện quần thể vi khuẩn sống trong ruột non…