Các bà mẹ mắc biến chứng tiểu đường trong thời gian mang thai có thể sẽ giảm rất đáng kể nguy cơ để bệnh tiểu đường type 2 phát triển thành bệnh mạn tính về sau nếu cho con bú sau khi sinh. Đây là kết luận nghiên cứu mới của Kaiser Permanente – một trong những hiệp đoàn chăm sóc y tế lớn nhất của Mỹ công bố trên tạp chí y khoa Annals of Internal Medicine.
Nghiên cứu được thực hiện với sự tham gia của 1.010 bà mẹ mắc tiểu đường lúc mang thai trong thời gian 2008-2011. Họ được theo dõi quá trình cho con bú sau sinh và sức khỏe trong hai năm. Kết quả sau hai năm 11,8% bà mẹ phát triển bệnh tiểu đường type 2.
Theo các nhà nghiên cứu, mật độ và thời gian cho con bú có tác dụng làm giảm nguy cơ phát triển tiểu đường type 2. Mật độ càng dày và thời gian cho con bú càng lâu, nguy cơ phát triển bệnh càng giảm, 35%-57%. Đối với bà mẹ nuôi con hoàn toàn bằng sữa công thức thì nguy cơ phát triển tiểu đường type 2 cao hơn gấp đôi so với bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ.
Theo Thiên Ân/Báo Pháp Luật TPHCM
Nguồn: Zing
Các bài tập phù hợp với bệnh nhân võng mạc tiểu đường hướng tới kiểm…
Võng mạc tiểu đường là một biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường, có…
Glôcôm còn gọi là bệnh tăng nhãn áp, thiên đầu thống, cườm nước là một…
Để bảo vệ đôi mắt khoẻ mạnh, không bị khô mắt ngoài việc tuân thủ…
Theo các số liệu thống kê của Bộ Y Tế, ngoài các bệnh lý phổ…
Theo các số liệu thống kê của Bộ Y Tế, Việt Nam hiện có khoảng…