Chetan Pithadia, 53 tuổi, đến từ Ấn Độ, có chân trái lớn gấp 4 lần so với bình thường sau khi bị muỗi cắn. Các bác sĩ ở Mumbai đã kê đơn thuốc để chữa trị nhưng không có tác dụng.
Hiện tại, chân của người đàn ông này nặng khoảng 25 kg với những nếp gấp và khối u lớn. Theo các bác sĩ, bệnh nhân này mắc phải căn bệnh có tên khoa học là elephantitis. Đây là bệnh phù chân voi, tên gọi khác là bệnh giun chỉ bạch huyết. Căn bệnh này do ấu trùng giun chỉ sống ở muỗi truyền vào cơ thể người qua vết cắn.
Một bên chân sưng bất thường sau vết muỗi đốt. Ảnh: Daily Mail.
Trước đây, Chetan Pithadia là một công nhân may nhưng nay đã nghỉ việc. Người đàn ông này đang kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ khoản tiền 3.500 bảng Anh để chữa bệnh.
Pithadia cho hay: “Tình trạng của tôi đang trở nên xấu hơn từng ngày. Mới đây, tôi tìm được phương pháp điều trị ở bệnh viện tại Kerala. Nhưng để chữa trị, tôi phải đến bệnh viện 3 lần/tháng và cần uống thuốc trong 2 năm”.
Bệnh phù chân voi ảnh hưởng 120 triệu người trên toàn thế giới. Căn bệnh này đặc trưng với việc một vùng trên cơ thể phù lên do hệ bạch huyết bị tắc nghẽn.
Chân và bộ phận sinh dục là nơi thường bị sưng phù do căn bệnh này. Ấu trùng giun chỉ sẽ khiến chất lỏng bị tích tụ dẫn đến da bị loét và sậm màu. Trong một số trường hợp, mạch máu bị phá vỡ dẫn đến tử vong. Dùng thuốc kháng sinh là phương pháp điều trị căn bệnh này, bệnh nhân có thể được phẫu thuật nếu chỗ sưng phù lớn bất thường.
Quang Minh
Nguồn: Zing
Theo các số liệu thống kê của Bộ Y Tế, ngoài các bệnh lý phổ…
Theo các số liệu thống kê của Bộ Y Tế, Việt Nam hiện có khoảng…
Khô mắt có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng thường gặp ở độ…
Đột quỵ là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu thế giới,…
Thoái hóa điểm vàng do lão hoá thường phức tạp, khó điều trị, không thể…
Thoái hoá điểm vàng (AMD) gồm hai loại thoái hoá điểm vàng thể ướt và…