Ngày thường khi bước vào thang máy, bạn đều có thói quen đứng ở vị trí nào? Ở góc trong cùng hay là ở gần chỗ nút nhấn? Thật ra, điều này có thể bộc lộ biểu hiện và năng lực trong công việc của bạn!
Trong bốn vị trí ở dưới đây, bạn sẽ chọn đứng ở chỗ nào?
A. Ở góc trong cùng nhất
B. Đứng gần vị trí nút nhấn của thang máy
C. Không có thói quen cố định
D. Tuyệt đối không đứng ở góc trong cùng
Bạn đã chọn xong chưa? Mời xem đáp án dưới đây:
A. Ở góc trong cùng nhất
Cho dù thang máy đang trống không có một ai, cũng sẽ đi vào góc trong cùng nhất đứng, chừa sẵn không gian cho người vào sau. Người như bạn là người vô cùng tuân thủ quy tắc, xem trọng thứ tự.
Nhưng có lẽ bạn có chút bảo thủ, trong tình huống bên trong thang máy không có một ai mà lại đứng vào góc trong cùng nhất, vậy thì ai sẽ là người điều khiển nút nhấn thang máy đây? Thiếu sự linh hoạt, quá cố chấp, có thể sẽ là mối trói buộc lớn nhất tại nơi công sở của bạn. Muốn có biểu hiện đột phá hơn, thì đừng ngại để bản thân trở nên linh động một chút nhé!
B. Đứng gần vị trí nút nhấn của thang máy
Bước vào thang máy trống không người là bạn liền đứng ngay vào bảng điều khiển nút nhấn, điều đó cho thấy bạn thuộc thành phần nhiệt tình luôn sẵn lòng phục vụ cho người khác. Đồng thời, bạn cũng là người bằng lòng tích cực kiểm soát tình huống, nếu như đứng mãi cũng không có người ấn nút đóng mở cửa, thì cửa thang máy sẽ đóng mở rất chậm! Bạn không thể nào chịu đựng được chuyện này, có thể thấy bạn vô cùng chú trọng hiệu suất.
Nhưng chắc là do có tinh thần phục vụ quá cao, vì vậy mà thật ra bạn không tích cực theo đuổi vị trí đứng đầu hay địa vị, dẫn đến trong công việc bạn biểu hiện thiếu sự cầu tiến… Bạn phải nhớ biểu hiện ý muốn một cách thích đáng, đừng để tài năng của mình lãng phí vô ích nhé!
C. Không có thói quen cố định
Không có vị trí nào đặc biệt muốn đứng, loại người này rất dễ rơi vào tình huống “hành động trước rồi suy nghĩ sau”, nhiều lúc thậm chí còn chưa biết rõ là mình có muốn làm chuyện này hay không thì đã làm hơn một nửa rồi. Ưu điểm của bạn là không lôi thôi, khuyết điểm là thiếu động lực, mà bạn càng như vậy thì cứ cách một thời gian là cần phải kiểm điểm lại bản thân, nghĩ xem “bạn muốn trở thành người như thế nào”, “làm chuyện gì mới có thể khiến bạn thỏa mãn”, thức tỉnh bản thân một cách thích đáng mới có thể có phương hướng chính xác hơn và để tránh luôn đưa ra quyết định khiến mình phải hối hận. Vả lại, việc có thêm nhiều phương hướng trong công việc sẽ có thêm nhiều khả năng và cả con người bạn cũng sáng lạng tươi mới.
D. Tuyệt đối không đứng ở góc trong cùng
Tuy bạn không đặc biệt muốn đứng ở chỗ nào, nhưng bạn lại biết rõ chỗ nào là tuyệt đối không đứng. Bạn luôn nắm giữ quyền lựa chọn, hoặc bạn đã là quản lý rồi, còn không thì là bẩm sinh đã có quyết tâm làm “sếp” người ta, bạn sở hữu khả năng phán đoán né tránh nguy hiểm và giành lấy lợi ích.
Người tương đối uyển chuyển như bạn, luôn có thể đóng vai trò thấu hiểu, xử lý công bằng trong nhóm. Nhưng bạn là người thường xuyên phải đưa ra lựa chọn, nhiều lúc cũng nên tránh quá thiên về lợi ích để tránh ảnh hưởng đến cảm nhận của người khác dành cho bạn.
Video: Thí nghiệm thú vị khi cho sữa vào coca
Châu Yến Lâm
Nguồn: ĐKN
Thoái hóa điểm vàng là tình trạng tổn thương điểm vàng (vùng trung tâm của…
Điểm vàng còn gọi là hoàng điểm của mắt là một bộ phận nằm sâu…
Bệnh đục thủy tinh thể còn gọi là đục nhân mắt, cườm đá, cườm khô…
Bệnh đục thủy tinh thể (cataract) thường gặp ở tuổi 50+ và là một trong…
Các cụ xưa thường nói đến tuổi ngũ tuần sức khoẻ suy giảm, mắt mờ,…
Ở tuổi 50, trải qua hai phần ba cuộc đời, sức khỏe bắt đầu suy…