Categories: Sức khoẻ

Bệnh thường gặp ở trẻ vào lúc giao mùa, phụ huynh phải biết để xử trí

Vào thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi đột ngột, sức khỏe của trẻ em yếu hơn người lớn nên rất dễ mắc bệnh.

Viêm phế quản, viêm phổi

Đây là căn bệnh xảy ra phổ biến ở trẻ em vào lúc giao mùa. Bệnh thường gặp ở trẻ dưới 1 tuổi. Những trẻ suy dinh dưỡng, sức đề kháng kém, đang mắc cúm dễ bị viêm phế quản dẫn đến biến chứng viêm phổi.

Vi khuẩn gây bệnh viêm phế quản là phế cầu khuẩn, H. influenzae, tụ cầu khuẩn, liên cầu khuẩn… Khi thời tiết thay đổi đột ngột, thời điểm giao mùa, nóng và lạnh lẫn lộn dễ khiến bệnh phát sinh. Các vi khuẩn này thường tồn tại ở mũi, họng. Khi cơ thể có sức đề kháng kém, chúng sẽ có cơ hội hoạt động và gây bệnh.

Khi trẻ bị bệnh này ngoài điều trị bằng thuốc, phụ huynh phải giữ ấm cơ thể cho trẻ, làm sạch đường phế quản để giảm bớt nhớt giúp trẻ dễ thở hơn. Việc dùng kháng sinh hay không sẽ có bác sĩ quyết định, không nên tự tiện điều trị.

Triệu chứng ban đầu là trẻ sốt nhẹ, ho, ngạt mũi, quấy khóc. Sau đó, trẻ sốt cao, khó thở, rối loạn tiêu hóa. Nếu trẻ sốt cao, phụ huynh cần đưa đến bệnh viện để được thăm khám, kịp thời.

Tiêu chảy cấp

Tiêu chảy cấp cũng là căn bệnh thường xảy ra vào giao mùa. Để nhận diện được trẻ bị tiêu chảy cấp, phụ huynh phải chú ý đi phân lỏng hay nước trên 3 lần trong ngày và kéo dài không quá 14 ngày. Còn tiêu chảy kéo dài là đi phân lỏng, nước hơn 3 lần 1 ngày và kéo dài hơn 14 ngày.

Sự nguy hiểm của tiêu chảy cấp là khiến trẻ mất nước dẫn đến tử vong. Khi cơ thể cạn nước, các cơ quan hoạt động yếu dần, rối loạn khoáng chất. Do đó, khi trẻ bị tiêu chảy, phụ huynh phải chú ý bổ sung nước cho trẻ bằng dung dịch oresol.

Khi trẻ bị tiêu chảy, ngoài uống dung dịch oresol, trẻ còn cần ăn thêm nước cháo, nước hoa quả không đường, nước đã đun sôi để nguội. Trẻ đang bú mẹ vẫn tiếp tục bú mẹ, trẻ lớn có thể chia thành nhiều bữa nhỏ.

Để phòng tiêu chảy ở trẻ, phụ huynh phải cho trẻ bú sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời để hình thành sức đề kháng tốt, tăng cường miễn dịch. Ngoài ra, phụ huynh cần cho trẻ ăn sạch, uống sạch, không ăn đồ ăn đã ôi thiu, rửa tay sau khi chơi và trước khi ăn…

Sốt virus

Do thời tiết thay đổi đột ngột, cơ thể trẻ khó có sức đề kháng mạnh nên có thể bị sốt virus. Biểu hiện của sốt virus cần lưu ý là sốt cao, ho, chảy nước mắt và nước mũi. Đối với trẻ bị sốt virus, phụ huynh cần lưu tâm đến hiện tượng sốt. Nếu sốt cao không dứt kèm co giật phải đưa đến bác sĩ Nhi khoa.

Còn nếu trẻ bị sốt thông thường có thể hạ sốt, cho trẻ uống thêm nước hoa quả để hỗ trợ dinh dưỡng. Phụ huynh theo dõi nhiệt độ cơ thể trẻ bằng cách đặt nhiệt kế ở nách và hậu môn khoảng 3-5 phút.

Sốt virus dễ lây lan thành dịch. Cho nên nếu nhà có trẻ nhỏ khác cần phải cách ly. Ngoài ra, không nên cho trẻ đến trường hay ra nơi có nhiều gió.

Các triệu chứng sốt, nôn, nổi hạch… có thể xuất hiện trong 3-5 ngày rồi hết dần. Nếu trẻ không hết các triệu chứng này cần phải đưa đến bệnh viện thăm khám.

Anh Minh (Tổng hợp)

Nguồn: Emdep

adminyhoc

Recent Posts

Hiểu biết đầy đủ về bệnh túi thừa

Bệnh túi thừa xảy ra ở khoảng 5% và tăng mạnh ở dân số phương…

3 days ago

Các bước cải thiện sức khỏe đường ruột

Sức khỏe đường ruột khỏe mạnh, bao gồm môi trường đường ruột cân bằng và…

4 days ago

Mối liên hệ giữa hệ vi sinh đường ruột bệnh vảy nến, bệnh chàm

Bệnh vảy nến là căn bệnh da liễu khá phổ biến với các biểu hiện…

4 days ago

Sự thay đổi hệ vi sinh đường ruột ảnh hưởng đến sức khỏe người cao tuổi như thế nào?

Sự thay đổi các vi sinh vật trong hệ vi sinh đường ruột ảnh hưởng…

5 days ago

Vi khuẩn đường ruột thay đổi gây lão hóa khi lớn tuổi như thế nào

Các loại vi khuẩn trong ruột của người già rất khác nhau và có liên…

5 days ago

Nguy cơ mắc bệnh tim mạch do mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột

Y học đã chứng minh khi hệ vi sinh đường ruột mất cân bằng có…

5 days ago