Phát biểu tại buổi lễ, GSTS Nguyễn Thanh Long-Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh: “Bên cạnh các yếu tố khách quan như di truyền, lão hoá, bệnh đái tháo đường còn có nguyên nhân chính, chủ quan do lối sống thiếu lành mạnh tại các hành vi có nguy cơ như: Dinh dưỡng không hợp lý, thiếu hoạt động thể lực, hút thuốc và lạm dụng rượu bia…”.
Tại Việt Nam, điều tra của BV Nội tiết Trung ương cho thấy: Trong 10 năm (từ 2002-2012), tỷ lệ người bị bệnh đái tháo đường tăng gấp 2 lần (từ 2,7%-5,4%), cao hơn mức tăng của thế giới.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo, bệnh đái tháo đường là “kẻ giết người thầm lặng”. Bệnh có thể gây các biến chứng nặng nề như: Mù loà, cắt cụt chi, suy thận nặng, tai biến mạch máu não, bệnh lý mạch vành…
Nhân Ngày Đái tháo đường thế giới, Thứ trưởng Bộ Y tế kêu gọi mọi người cũng như các cấp chính quyền đoàn thể hãy đi khám sức khoẻ thường xuyên, trong đó có xét nghiệm đường huyết để phòng ngừa, phát hiện sớm tình trạng tiền đái tháo đường để sớm có biện pháp can thiệp kịp thời.
Trần Ngọc Kha
Nguồn: Đại đoàn kết
Cơ thể con người chứa đến hàng tỷ các vi sinh vật khác nhau bao…
Hệ vi sinh đường ruột của con người là một cộng đồng vi sinh vật…
JARDIANCE viên nén bao phim chứa 10 hoặc 25 mg empagliflozin. Thành phần tá dược:…
Hơn một thế kỷ trước, chúng ta phát hiện ra rằng vi khuẩn sống trong…
Hệ vi sinh đường ruột đảm nhiệm vai trò quan trọng trong cuộc sống của…
Hệ vi sinh đường ruột của con người là một cộng đồng vi sinh vật…