Thứ Năm, 25/08/2016 | 18:00

Ít nhất chín xe tăng của Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến vào miền Bắc Syria hôm thứ năm như là một phần của hoạt động đẩy quân Nhà nước Hồi Giáo ra khỏi khu vực biên giới xung quanh Jarablus và dừng máy bay chiến đấu của dân quân người Kurd khỏi chiếm đoạt lãnh thổ.

Một quan chức cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hiện nay đã có hơn 20 xe tăng của nước này bên trong Syria và các xe tăng bổ sung cũng như các máy móc khác sẽ được gửi theo yêu cầu.

“Chúng tôi cần máy móc xây dựng để mở ra những con đường … và chúng tôi có thể cần nhiều hơn trong những ngày sắp tới. Chúng tôi cũng có xe tăng bọc thép có thể được sử dụng ở phía Syria. Chúng tôi có thể sử dụng chúng khi cần thiết”, quan chức này cho biết.

Việc triển khai này là một phần của “Chiến dịch Euphrates Shield”, trong đó Syria nổi dậy như một hậu thuẫn của lực lượng đặc biệt Thổ Nhĩ Kỳ, với xe tăng và máy bay chiến đấu vào thứ Tư tiến vào Jarablus, một trong những thành trì cuối cùng của Nhà nước Hồi giáo về phía biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria. Đó là lần đầu tiên với sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ,Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào biên giới của người láng giềng phía nam.

Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào Syria nhằm chống lại Nhà nước Hồi giáo, lực lượng người Kurd  

Những âm thanh của tiếng súng, âm thanh từ một ngọn đồi ở phía Thổ Nhĩ Kỳ biên giới nhìn Jarablus, vang lên đầu vào thứ năm và một làn khói đen mọc lên thị trấn.

Tổng thống Tayyip Erdogan cho biết hôm thứ Tư rằng lực lượng của Nhà nước Hồi Giáo đã bị đẩy ra khỏi thị trấn và bây giờ thị trấn đã được kiểm soát bởi quân nổi dậy Syria, những người phần lớn là người Ả Rập và Turkmenistan. Ông cho biết các hoạt động đã được nhắm mục tiêu là Nhà nước Hồi giáo và lực lượng dân quân người Kurd (YPG).

Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào Syria nhằm chống lại Nhà nước Hồi giáo, lực lượng người Kurd  

Ankara coi việc YPG như một phần mở rộng của phiến quân người Kurd, người đã chiến đấu trong cuộc nổi dậy kéo dài ba thập kỷ trên vùng đất của nước này, đưa mâu thuẫn với Washington, nơi mà nhóm được coi như một đồng minh trong cuộc chiến chống lại Nhà nước Hồi giáo.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ của Nhà nước John Kerry nói với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu hôm thứ Năm rằng máy bay chiến đấu YPG đã rút lui về phía đông của sông Euphrates, các nguồn tin Bộ Ngoại giao tại Ankara cho biết.

Trong một cuộc gọi điện thoại, hai bên cũng nhấn mạnh rằng cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo ở cả Syria và Iraq sẽ được tiếp tục cùng nhau, các nguồn tin cho biết.

 

Phát biểu trong chuyến thăm vào thứ Tư tới Thổ Nhĩ Kỳ, NATO – một đồng minh quan trọng với các lực lượng vũ trang lớn thứ hai của liên minh, Phó Chủ tịch của Hoa Kỳ Joe Biden cũng đã cố gắng để làm dịu những lo ngại liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ giành những vùng đất của người Kurd ở Syria.

Ông cho biết sẽ không có lãnh thổ riêng biệt của người Kurd ở miền bắc Syria và đất nước. Máy bay chiến đấu dân quân người Kurd sẽ không nhận được bất kỳ hỗ trợ nào của Hoa Kỳ nếu họ thất bại trong việc trở lại phía đông của sông Euphrates như đã hứa, ông nói.

Theo Reuters

Nguồn: Báo Tầm Nhìn

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook