Thứ Năm, 25/08/2016 | 12:29

Nghiên cứu mới cho thấy stress có thể có tác động đặc biệt nghiêm trọng đối với tim của phụ nữ trẻ mắc bệnh tim.

Stress tác động nhiều đến phụ nữ trẻ
Ảnh minh họa: Shutterstock
Theo hãng tin UPI, các chuyên gia tại Trường Y Rollins thuộc Đại học Emory ở thành phố Atlanta (Mỹ) đã tiến hành nghiên cứu trên 686 bệnh nhân tuổi từ 34-79 mắc bệnh tim trong tình trạng ổn định.
Các đối tượng trên được yêu cầu trình bày một bài phát biểu theo chủ đề do nhóm nghiên cứu đưa ra. Cử tọa được yêu cầu không hưởng ứng tích cực với bài phát biểu nhằm làm cho các “diễn giả” thêm căng thẳng.
Các chuyên gia đo lưu lượng máu đến tim của các đối tượng nghiên cứu trước và sau khi phát biểu.
Những phụ nữ từ 50 tuổi trở xuống có nguy cơ giảm lưu lượng máu đến tim cao hơn gần 4 lần so với đàn ông cùng tuổi hoặc phụ nữ lớn tuổi hơn, tiến sĩ Viola Vaccarino, trưởng khoa dịch tễ học tại Trường Y Rollins và là trưởng nhóm nghiên cứu cho biết.
Theo bà, việc giảm lưu lượng máu, được giới y khoa gọi là thiếu máu cục bộ cơ tim, có thể dẫn đến một cơn đau tim.
Các chuyên gia lâu nay biết rằng phụ nữ trẻ tuổi hơn phải chịu tác động nặng nề hơn đàn ông cùng tuổi sau một cơn đau tim, nhưng họ chưa thể giải thích đầy đủ. Phát hiện của bà Vaccarino và các cộng sự có thể phần nào giải thích vấn đề này.
Theo các chuyên gia, do phải đảm đương công việc, gia đình và những trách nhiệm tài chính, nhiều phụ nữ trong độ tuổi 50 thường bị stress. Kết quả nghiên cứu mới cho thấy phụ nữ trong độ tuổi này nên biết họ cần sự hỗ trợ để vượt qua stress.
Tiến sĩ Vaccarino cho rằng các bác sĩ nên hỏi các bệnh nhân trong độ tuổi 30, 40 và đầu 50 về mức độ stress, trầm cảm và chỉ định tư vấn tâm lý nếu cần thiết.
Kết quả nghiên cứu được công bố trên chuyên sanJournal of the American Heart Associationsố ra mới nhất.

Trùng Quang/TNO

Nguồn: Giáo dục Online

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook