Thứ Năm, 25/08/2016 | 11:30

Không chỉ ra mồ hôi ở tay, chân nhiều người còn bị ra mồ hôi ở những vùng nhạy cảm như nách, mông. Ở khu vực này khi mồ hôi chảy ra thường khó bay hơi hoặc không tiện lau đi nên khi để lâu thường gây ra mùi khó chịu. Nhiều người trở nên trầm tính, sống khép kín và thu mình cũng chỉ bởi nỗi niềm không dám bày tỏ cùng ai này.

Có bệnh thì vái tứ phương

Lẽ ra hệ thần kinh giao cảm chỉ nên làm đúng phận sự của mình là điều tiết mồ hôi đủ để làm mát cơ thể khi chúng ta lao động, luyện tập thể thao hay khi trời nóng bức.

Thế nhưng, sự “chăm chỉ” quá đáng của hệ thần kinh giao cảm khiến cho mồ hôi trở thành một thứ vô duyên khi xuất hiện quá nhiều ở những thời điểm và vị trí không nên có.

Tình trạng này càng tệ hơn khi trời lạnh, khi thay đổi cảm xúc (lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, xúc động mạnh…). Để khắc phục tình trạng này, người bệnh thường nóng lòng tìm mọi cách chữa trị mà không biết hiệu quả thực sự đến đâu.

Khổ vì mồ hôi!

Điều trị nội khoa: Hiệu quả ít, rắc rối nhiều

Sử dụng thuốc và hóa chất:

Ngán ngẩm với cảnh ngồi viết bài ở trường vẫn kè kè cái khăn tay bên cạnh, 5 phút lau 1 lần vẫn không hết ẩm ướt. Hôm nào quên mang khăn là hôm đó cả trang vở ướt nhòe chữ vì mồ hôi. Lan Hương (Cầu Giấy- Hà Nội) lùng sục trên mạng tìm thông tin chữa bệnh, ai mách gì cũng làm theo nhưng công sức, thời gian bỏ ra thì nhiều nhưng xem chừng hiệu quả hơi ít.

Thời gian đầu, Hương dùng thuốc bôi trực tiếp lên những vùng da ra nhiều mồ hôi. Các loại thuốc như Aluminum Chliride, Aluminum Chlohydrate, Hương đều đã thử qua. Thuốc bôi tuy tiện dụng nhưng hiệu quả thấp. Dần dần Hương đâm nản. Chưa kể đến chuyện chỉ mới đọc qua tác dụng phụ của thuốc (như cảm giác nóng ran, rát và châm chích ở bề mặt da, nguy cơ dẫn đến các bệnh ngoài da khác) cũng khiến Hương e dè.

Thời gian sau, bạn bè lại thấy Hương thỉnh thoảng lại xin nghỉ học để đi ngâm tay. Sau khi được cảnh báo về tác hại của formol, Hương chuyển sang dùng dung dịch gluraaldehyde dạng mỡ thoa nồng độ̣ 10%, thoa tại chỗ. Mồ hôi có giảm đi chút nhưng da Hương bị nhuộm một màu vàng, ở những phần da bị nứt có cảm giác rất khó chịu.

Những rắc rối, phiền hà khi dùng thuốc hoặc hóa chất để chống tăng tiết mồ hôi như của Hương không hiếm. Theo các bác sĩ nhận định thì các phương pháp thường không mang lại hiệu quả cao và mức độ hài lòng của bệnh nhân chỉ đạt 50%.

Điện phân:

Phương pháp này sử dụng dòng điện cường độ thấp (15-18mA) áp vào lòng bàn tay và lòng bàn chân nhúng trong dung dịch điện giải. 70% bệnh nhân đổ mồ hôi ở mức độ nhẹ đến vừa có kết quả tốt.

Tuy nhiên phương pháp này đòi hỏi sự kiên trì của người bệnh vì cần thực hiện nhiều lần trong tuần, mỗi lần 20 phút, chi phí cao. Điện phân chỉ có thể áp dụng đối với trường hợp ra mồ hôi ở chân và tay, các vị trí khác rất khó để thực hiện. Một nhược điểm lớn nữa là tình trạng đổ mồ hôi sẽ xuất hiện trở lại khi ngừng điều trị.

Phẫu thuật cắt hạch giao cảm: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa

Trong khi nhiều người tỏ ra vui mừng vì thoát được gánh nặng thì cũng không ít người dở khóc, dở cười vì “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”.

“Đúng là sau khi phẫu thuật, mình hết hẳn mồ hôi ở tay. Nhưng thật tệ mồ hôi lại ra rất nhiều ở những chỗ trước đây không hề có hoặc cực kỳ ít như ngực, mông, lòng bàn chân và đặc biệt là… nách. Theo lời bác sĩ thì tình trạng này sẽ hết sau 6 tháng. Nhưng đến nay là 9 tháng rồi. Bây giờ mình còn mặc cảm hơn cả hồi mình bị mồ hôi tay nữa”, một bênh nhân bộc bạch khi được hỏi về hiệu quả sau phẫu thuật.

Đây là lý do vì sao trước khi tiến hành phẫu thuật, bệnh nhân cần được giải thích về các khả năng đổ mồ hôi bù trừ tại những vị trí khác như nách, thân mình, mông (chiếm trên 20% số bệnh nhân được phẫu thuật). Chính hiện tượng này làm giảm tính chất ngoạn mục của phẫu thuật, tuy nhiên nhiều bệnh nhân vẫn chấp nhận. Với phương pháp cách hạch giao cảm, cuộc phẫu thuật diễn ra nhanh chóng sau 30 phút, vết sẹo hầu như không thấy sau 2 tháng. Tỷ lệ thành công cao nhất đối với phẫu thuật tới 98%.

Để giảm bớt việc tăng tiết mồ hôi, bạn cần:

– Ăn các món bổ âm, có tính mát, giải nhiệt như cà chua, hạt sen, lá dâu, mộc nhĩ, đậu đen, ba ba…Không lạm dụng các chất kích thích như cà phê, trà đặc, bia, rượu, và các chất cay nóng.

– Luôn giữ cho tinh thần sảng khoái, minh mẫn bằng cách luyện tập thể dục thể thao đều đặn.

– Vệ sinh thân thể sạch sẽ, giữ cho lỗ chân lông luôn thoáng, đóng mở nhịp nhàng thì mồ hôi sẽ được điều tiết hợp lý.

– Sử dụng các loại trang phục có chất liệu thấm hút mồ hôi tốt để mồ hôi khỏi đọng lại trên da gây ra mùi khó chịu.

– Hạn chế những thay đổi, biến động về tâm lý. Giữ cho tinh thần luôn thoải mái, vui vẻ cũng có thể giúp bạn hạn chế mồ hôi.

Mẹo hay: Chữa chứng đổ mồ hôi tay bằng lá lốt

Nhổ cây lá lốt lấy cả rễ, cắt bỏ phần ngọn rồi chặt thành từng khúc dài bằng hai đốt ngón tay. Rửa sạch, đem phơi cho tái đi, sau đó sao vàng. Khi mẻ cây lá lốt sao chuyển sang màu vàng, đổ xuống đám đất sạch cho nguội đi.

Mỗi ngày, lấy một nắm lá lốt đã sao cho vào ấm đun sôi chừng 15 phút, lượng vừa phải. Uống thay nước liên tục trong vòng 7 ngày, 1 ấm/ngày. Ngừng uống 4-5 ngày. Rồi tiếp tục uống thêm một tuần thì dừng hẳn.

Hồng Diện

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook