Thứ Sáu, 18/03/2016 | 02:35

Dạy con cách giao tiếp trong cuộc sống

Giao tiếp là một quá trình trao đổi thông tin giữa người nói và người nghe nhằm đạt được một mục đích nào đó.

Trong gia đình hoạt động giao tiếp giữa các thành viên là rất quan trọng. Giao tiếp chính là khi bạn cần nói với mọi người trong nhà về những gì đã, đang và sẽ xảy ra, vì sao lại như thế. Khi bạn cần hỏi ý kiến mọi người, lắng nghe sự góp ý của họ.

Gia đình anh bạn tôi có một cô con gái lớn và một cậu con trai nhỏ. Hoạt động giao tiếp giữa bố mẹ và hai đứa con trong gia đình anh ấy diễn ra rất tự nhiên và bình đẳng. Anh bạn tôi và vợ anh ấy luôn nói cho con của họ biết họ sắp cùng đi đâu, làm gì, làm như thế nào và tại sao lại làm như vậy. Ngay từ khi con là bào thai, cho đến lúc chào đời nằm trên xe nôi, vợ chồng anh bạn tôi luôn trò chuyện cùng con, luôn nói cho con biết tất cả mọi việc diễn ra xung quanh họ. Cho đến khi con lớn, biết nói, biết giao tiếp họ đã giao tiếp với nhau rất tự nhiên, bình đẳng. Tất cả mọi thông tin đều rất mở trong các cuộc giao tiếp của họ. Ngày mai là ngày nghỉ cuối tuần, họ sẽ đi đâu, làm gì, họ đều cho các con biết và lấy ý kiến của các con rồi mới thống nhất, quyết định. Nhà chuẩn bị có khách, họ cũng thông báo cho các con biết. Anh bạn tôi chuẩn bị mua xe mới, anh ấy cũng thông báo và hỏi ý kiến của vợ và các con. Sẽ rất tuyệt vời nếu chiếc xe đó đem sự thoải mái và tiện nghi cho cả gia đình, đáp ứng mong muốn của mọi người trong gia đình.

Nếu tất cả các thành viên trong gia đình đều cởi mở giao tiếp với nhau, thì mọi người trong gia đình sẽ luôn vui vẻ. Nếu một đứa trẻ được bố mẹ dạy cho cách trao đổi thông tin với người khác ngay từ nhỏ, thì sau này đứa trẻ đó sẽ rất thành công trong giao tiếp. Ngay từ khi chuẩn bị có con và khi đã có con, bạn hãy giao tiếp với con thật nhiều nhé.

Đạt An

Nguồn: congioilam.com

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook